Bị khởi tố sau khi lái xe của chồng đi đám cưới

Lấy xe máy hiệu Exciter của chồng đi ăn đám cưới, trên đường về, Thoa gây tai nạn khiến một người chết.

VKSND huyện Đông Hòa (Phú Yên) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an huyện này đối với Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh 1999, trú phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ theo khoản 1 Điều 260 BLHS.

Theo hồ sơ, chiều 4-7, Thoa điều khiển xe mô tô hiệu Exciter BKS 78C1-074.36 của chồng đi ăn đám cưới ở Tây Hòa. Lúc đi, Thoa chở theo chị Hoàng Mỹ Hạnh (sinh 2003, ở cùng khu phố với Thoa).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ăn tiệc xong, Thoa chở Hạnh về đến đoạn cua gấp khúc tại thôn Lộc Đông, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa thì xảy ra va chạm với xe máy chạy ngược chiều.

Cụ thể, Thoa lái xe không làm chủ tốc độ, lấn sang phần đường ngược chiều rồi tông trực diện một chiếc mô tô hiệu Exciter khác BKS 78G1-430.93 do Nguyễn Duy Tân (sinh 1996) điều khiển.

Hậu quả, Tân bị hất văng ra xa, đập đầu xuống mặt đường, chấn thương sọ não. Tân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng đã tử vong.

Hạnh cũng bị văng khỏi xe, rơi xuống đất, hôn mê bất tỉnh, phải chuyển viện cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Hai chiếc xe bị hư hỏng nặng, thiệt hại hơn 20 triệu đồng. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

DƯƠNG ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/bi-khoi-to-sau-khi-lai-xe-cua-chong-di-dam-cuoi-856370.html