Bị kháng nghị tăng nặng hình phạt vì ném bể kính ô tô

TAND tỉnh Phú Yên vừa xét xử phúc thẩm, đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Phú Yên, tăng hình phạt đối với bị cáo Dương Văn Bi từ 6 tháng tù lên 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, khoảng 18 giờ 15 ngày 30-3-2017, tại đoạn đường bê tông liên thôn thuộc thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, do có mâu thuẫn nên Bi cùng nhóm bạn sáu người dùng ba mô tô đuổi theo ô tô do Võ Thành Lâm điều khiển. Trên xe có vợ chồng chị Phạm Gia Vy cùng ba người con và ba người bạn.

Khi ô tô chạy đến đoạn QL1A thuộc thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu thì Lâm điều khiển ô tô quay đầu chạy theo chiều ngược lại.

Bi và một người bạn liền trèo qua dải phân cách để chặn ô tô nhưng không được. Bi đi vào lề đường nhặt một khối bê tông ném trúng vào kính chắn gió trước của ô tô làm vỡ kính, gây thiệt hại hơn 9,8 triệu đồng. Khối bê tông rơi vào bên trong xe trúng người chị Vy gây thương tích 29%.

Được biết nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do trước đó giữa Võ Thành Lâm với nhóm của Dương Thanh Bình xảy ra mâu thuẫn nên Lâm dùng dao chém vào tay Bình gây thương tích.

Mọi người thấy Bình bị chém nên gọi điện thoại cho anh ruột của Bình là Dương Văn Bi chạy đến thì xảy ra vụ việc như trên.

Những người đi cùng với Bi có hành vi dùng mô tô đuổi theo ô tô nhưng mục đích chạy theo chỉ để chặn xe. Vì không chặn được xe nên Bi tự ý thực hiện hành vi ném khối bê tông mà không có bàn bạc, rủ rê với ai nên những người này không đồng phạm với Bi.

Xử sơ thẩm tháng 5-2018, TAND TX Sông Cầu đã tuyên phạt Bi 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích; 10 triệu đồng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Qua kiểm sát bản án, VKSND tỉnh Phú Yên nhận thấy cấp sơ thẩm đã truy tố, xét xử bị cáo Bi về hai tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, về hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo về tội cố ý gây thương tích là nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo. Bởi, hành vi của bị cáo Bi là rất nguy hiểm, bị cáo không biết và không thấy Dương Thanh Bình là em của bị cáo bị Võ Thành Lâm chém gây thương tích như thế nào nhưng ngay sau khi nghe điện thoại đã lập tức ra đường chặn và đuổi theo xe ô tô của Lâm, rồi ném khối bê tông vào kính chắn gió phía trước đầu xe ô tô đang lưu hành, trong xe có rất nhiều người và đã gây thương tích cho chị Vy 29%.

Từ đó, VKSND tỉnh Phú Yên đã kháng nghị, đề nghị TAND tỉnh này xét xử phúc thẩm theo hướng sửa bản án sơ thẩm, tăng hình phạt đối với bị cáo Dương Văn Bi về tội cố ý gây thương tích.

HỒ LƯU

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/bi-khang-nghi-tang-nang-hinh-phat-vi-nem-be-kinh-o-to-791783.html