Bỉ: Hơn nửa số tù nhân mắc Covid-19, một nhà tù bị phong tỏa

Hơn một nửa số tù nhân và nhân viên trong nhà tù mắc Covid-19 khiến nhà chức trách phải thắt chặt biện pháp phòng ngừa.

Một nhà tù ở Bỉ bị phong tỏa sau khi bùng phát bệnh Covid-19. (Nguồn: BBC)

Một nhà tù ở Bỉ bị phong tỏa sau khi bùng phát bệnh Covid-19. (Nguồn: BBC)

Ngày 27/2, các nhà chức trách Bỉ cho biết một nhà tù của nước này đã bị đặt trong tình trạng cách ly và các tù nhân bị giam giữ trong xà lim của mình sau khi hơn một nửa trong số họ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Ngoài hơn một nửa trong số 132 tù nhân có kết quả xét nghiệm dương tính, khoảng 60 trong số 115 nhân viên tại nhà tù Namur, phía Đông-Nam của Bỉ, cũng đã bị nhiễm bệnh kể từ khi trường hợp đầu tiên được phát hiện vào đầu tuần trước.

Hiện tại, một tù nhân phải nhập viện và có tình trạng sức khỏe bị đánh giá là "rất nghiêm trọng". Các sản phẩm diệt khuẩn được phân phát cho phạm nhân và họ vẫn được phục vụ một bữa ăn nóng mỗi ngày nhưng không được phép đi dạo, không có người thăm viếng và không được dùng phòng tắm.

Biến thể dễ lây lan SARS-coV-2 được phát hiện ở Anh hiện đang chiếm ưu thế ở Bỉ, nơi các nhà chức trách đã kêu gọi người dân "hết sức thận trọng" trước dấu hiệu bùng phát trở lại của dịch bệnh.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bi-hon-nua-so-tu-nhan-mac-covid-19-mot-nha-tu-bi-phong-toa-137898.html