Bỉ hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng bởi bão lụt tại Quảng Bình và Quảng Trị

Ngày 29-12, Đại sứ quán Bỉ phối hợp Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) đã trao hỗ trợ tiền mặt cho 150 hộ gia đình ở xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, bị ảnh hưởng bởi các trận bão lũ vừa qua.

Đại diện các hộ xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nhận hỗ trợ để khôi phục hoạt động chăn nuôi.

Đây là một phần trong gói hỗ trợ trị giá 300.000 USD (gần 7 tỷ đồng) của Chính phủ Bỉ, thông qua Quỹ đặc biệt của FAO để giúp đỡ 1.273 hộ gia đình nông dân (với tổng số 5.473 nhân khẩu) tại Quảng Bình và Quảng Trị khôi phục hoạt động chăn nuôi.

Theo ông Ivo Hooghe, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam, mong muốn của phía Bỉ khi tài trợ thông qua Quỹ đặc biệt của FAO là nhằm giúp các hộ gia đình nông dân, những người đã bị mất đàn vật nuôi do bão lụt, có thể sớm vượt qua khó khăn, khôi phục các hoạt động sinh kế càng sớm càng tốt.

Bà Rana Flowers, Quyền Trưởng đại diện FAO chia sẻ, khoản hỗ trợ này giúp các hộ gia đình nông dân tự đứng trên đôi chân của mình, không chỉ tái thiết và khôi phục sản xuất, mà còn có thể bảo vệ được sinh kế và an ninh lương thực.

Dự án này có sự phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ của các tỉnh trong việc lựa chọn đối tượng hưởng lợi. Ngoài 150 hộ dân xã Tân Ninh, khoản tiền hỗ trợ còn lại sẽ được chuyển thông qua các bưu cục của địa phương để tới tận tay những hộ khó khăn khác.

Quỳnh Chi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/987343/bi-ho-tro-nong-dan-bi-anh-huong-boi-bao-lut-tai-quang-binh-va-quang-tri