Bị hổ mang chúa cắn, người đàn ông xách luôn con rắn tới bệnh viện

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh vừa tiếp nhận điều trị một bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn. Đáng chú ý, bệnh nhân nhập viện, trên tay vẫn còn giữ nguyên con rắn.

Chiều tối 19/8, trả lời VTC News, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị rắn hổ mang chúa cắn.

Bệnh nhân tên P.V.T. (38 tuổi; ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh), nhập viện lúc 8h cùng ngày. Khi nhập viện, bệnh nhân này còn giữ nguyên "hiện trạng" là con rắn hổ mang chúa còn sống, quấn quanh khuỷu tay.

Bệnh nhân T. thời điểm nhập viện.

Bệnh nhân T. thời điểm nhập viện.

"Bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn vào đùi, sau đó bệnh nhân chụp được phần đầu rắn và mang tới bệnh viện để cấp cứu", đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết.

Theo vị đại diện này, hiện bệnh nhân vẫn tỉnh táo, sức khỏe bệnh nhân khá tốt do tự buộc ga-rô trước đó. Tuy nhiên, phần đùi, đoạn vết cắn còn bầm tím, sưng nhẹ. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện.

Được biết, nọc của rắn hổ mang chứa thành phần chính là các độc tố có bản chất là các enzyme, polypeptide gây tổn thương tổ chức, gây sưng nề và hoại tử, độc với thần kinh(độc t ố thần kinh hậu synape,loại alpha) gây liệt cơ.

Theo các chuyên gia y tế, người dân ngay sau khi bị cắn, nhanh chóng bóp nặn máu và cọ rửa trong chậu nước trong vài phút hoặc kết hợp dội nước hay dưới vòi nước chảy.

Sau đó cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất bằng phương tiện vận chuyển, vùng bị cắn cần hạn chế vận động và để thấp hơn vị trí của tim.

Bá Di (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-ho-mang-chua-can-nguoi-dan-ong-xach-luon-con-ran-toi-benh-vien-a486931.html