Bị HLV Huỳnh Đức 'chê tả tơi', Hà Đức Chinh vẫn lên tuyển Việt Nam

Văn Quyết, Hà Đức Chinh là hai cái tên đáng chú ý trong bảng danh sách sơ bộ của ĐT Việt Nam đá với Thái Lan.

Mới đây, danh sách của ĐT Việt Nam tham dự trận đại chiến với Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 bất ngờ bị rò rỉ.

Đáng chú ý nhất trong bảng danh sách này là sự góp mặt của hai cái tên Văn Quyết và Hà Đức Chinh. Cả hai đang cho thấy hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như Chinh “đen” đang trình diễn một bộ mặt bạc nhược thì Văn Quyết chơi như lên đồng giúp CLB Hà Nội đứng đầu BXH V.League 2019.

Hà Đức Chinh đã không thể hiện được phong độ tốt tại V.League 2019 trong màu áo SHB Đà Nẵng. Chính HLV Lê Huỳnh Đức đã thẳng thắn chê bai tiền đạo này sau trận đấu giữa Đà Nẵng vs Hà Nội trên sân Hòa Xuân: “Đức Chinh tiếp tục chơi mờ nhạt ở trận này. Cậu ấy thường ngã trên sân, đồng thời giữ không nổi trái bóng”.

Danh sách sơ bộ của ĐT Việt Nam đá với Thái Lan: Bất ngờ với Văn Quyết, Đức Chinh!

Danh sách sơ bộ của ĐT Việt Nam đá với Thái Lan: Bất ngờ với Văn Quyết, Đức Chinh!

Đây không phải là lần đầu HLV Lê Huỳnh Đức chê Đức Chinh ở mùa giải năm nay. Thực tế cũng cho thấy phong độ của tiền đạo sinh năm 1997 ở CLB không thực sự tốt. Dẫu vậy, ở cấp độ đội tuyển, Chinh “đen” vẫn luôn được HLV Park Hang Seo lựa chọn và tin tưởng trong mỗi lần tập trung.

Trong khi đó, Văn Quyết đang có phong độ thăng hoa trong màu áo CLB Hà Nội trong thời gian gần đây. 9 bàn thắng trên cả 3 mặt trận V.League 2019, Cúp quốc gia và AFC Cup đã nói lên tất cả.

Hơn thế, với vai trò là đội trưởng, Văn Quyết luôn thể hiện tố chất thủ lĩnh của mình. Tổ chức tấn công, bao quát lối chơi, khích lệ đồng đội cho đến những bàn thắng ghi được, tất cả góp phần quan trọng giúp Hà Nội FC vượt qua những khó khăn nhất định khi phải căng mình trên nhiều sân chơi khác nhau.

Kể từ sau AFF Cup 2018, Văn Quyết đã không có tên trong những giải đấu sau đó như ASIAN Cup 2019 và King’s Cup. Nhiều năm qua, Văn Quyết không phải là gương mặt quá xa lại với bóng đá Việt Nam, cũng đã được trọng dụng ở đội tuyển dưới thời các HLV khác.

Với ông Park, vai trò và những đóng góp của cầu thủ này là chưa nhiều. Vậy nên, với lần trở lại ĐTQG lần này, Văn Quyết được kỳ vọng sẽ chứng tỏ được giá trị của bản thân.

Đây là bản danh sách hoàn toàn có thể thay đổi bởi thời gian vòng loại kéo dài và các HLV có thể bổ sung các cầu thủ của mình. Nên đến thời điểm hiện tại cơ hội cho các cầu thủ còn lại là vẫn còn và thầy Park hoàn toàn có thể tạo nên những bất ngờ vào phút cuối.

DANH SÁCH ĐTQG VIỆT NAM TRƯỚC TRẬN GẶP THÁI LAN

THỦ MÔN:
• Đặng Văn Lâm (Muangthong Utd)
• Trần Nguyên Mạnh (SLNA)

HẬU VỆ:
• Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel, nếu kịp bình phục)
• Quế Ngọc Hải (Viettel)
• Bùi Tiến Dũng (Viettel)
• Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam)
• Đoàn Văn Hậu (Hà Nội, nếu kịp bình phục)
• Nguyễn Thành Chung (Hà Nội)
• Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội)
• Trần Văn Kiên (Hà Nội)
• Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL)
• Vũ Văn Thanh (HAGL)

TIỀN VỆ:
• Nguyễn Quang Hải (Hà Nội)
• Phạm Đức Huy (Hà Nội)
• Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội)
• Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam)
• Lương Xuân Trường (HAGL)
• Nguyễn Tuấn Anh (HAGL)

TIỀN ĐẠO
• Ngân Văn Đại (Hà Nội)
• Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội)
• Nguyễn Văn Toàn (HAGL)
• Nguyễn Công Phượng (STVV)
• Hà Đức Chinh (SHB ĐN)
• Hà Minh Tuấn (Quảng Nam)
• Nguyễn Anh Đức (B.BD)
• Nguyễn Tiến Linh (B.BD)

Mỹ Tiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/danh-sach-so-bo-cua-dt-viet-nam-bat-ngo-voi-van-quyet-duc-chinh-5878906.html