Bị hành hung, cưỡng bức bởi hai người đàn ông lạ, nữ ca sĩ Nhật lại 'cúi đầu xin lỗi'

Sự việc xảy ra với ca sĩ idol Maho Yamaguchi gây phẫn nộ đặc biệt khi những kẻ tấn công cô dễ dàng thoát khỏi cáo buộc cố ý hành hung. Đáng quan ngại hơn, đây chỉ là một ví dụ mới cho thấy khuynh hướng 'nhẫn nhịn chịu thiệt' của không ít nghệ sĩ nữ tại Nhật.

Đầu tháng 1.2019, Maho Yamaguchi, thành viên nhóm nhạc nữ NGT48, lần đầu tiên lên tiếng về chuyện bị bất ngờ tấn công bởi 2 fan hâm mộ nam cách đây một tháng.

Đêm 8.12 năm ngoái, hai nam sinh đại học 25 tuổi, vừa động chạm vào mặt, bịt miệng Yamaguchi, vừa không ngừng xô đẩy, cố tình muốn xông vào tư gia nữ ca sĩ khi cô đang ở nhà. Cảnh sát có mặt trước khi nhóm này kịp thực hiện ý đồ. Cả hai sau đó bị tạm giam do cáo buộc hành hung. Tuy nhiên, họ phủ nhận tố cáo bằng lý giải: “Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô Yamaguchi, chúng tôi không cho rằng có gì nghiêm trọng ở đây”.

Hai người cuối cùng được thả tự do khi quản lý ban nhạc NGT48 chọn cách im lặng, từ chối nộp đơn tố cáo chính thức. Bản thân Yamaguchi đã thể hiện nỗi bức xúc lẫn thất vọng vì sự cố không được giải quyết thỏa đáng.

Hôm 10.1.2019, giữa sự kiện nhạc hội kỉ niệm 3 năm thành lập NGT48, nữ ca sĩ công khai xin lỗi toàn thể khán giả vì vụ tấn công.

Cô nghẹn ngào nói trước đám đông, “Gần đây tôi gây ra một xáo trộn lớn. Tôi chân thành xin lỗi đã gây ra rắc rối này".

Yamaguchi chia sẻ về vụ tấn công và cúi gập người xin lỗi công chúng trong concert

Trước đấy 1 ngày, Yamaguchi trần tình qua 1 đoạn video livestream trên trang mạng Twitter cá nhân: “Tôi không muốn bất kì ai trong số các bạn trải qua những điều tương tự, nên tôi buộc phải kể câu chuyện của mình”. Mặt khác, cô hy vọng người hâm mộ sẽ không có ý nghĩ tiêu cực liên quan đến NGT48, và mong nhóm tiếp tục được ủng hộ.

Trong video, nữ ca sĩ cũng ngụ ý thấy thất vọng trước hướng xử lý ‘bị động’ từ phía quản lý nhóm nhạc. Cô lo ngại không chỉ tới sự an toàn cá nhân mà cho cả những thành viên nữ còn lại của NGT48.

“Lần này tôi đã thoát khỏi nguy hiểm”, Yamaguchi bày tỏ, “nhưng tôi không ngừng nghĩ về điều có thể xảy đến nếu chẳng may tôi bị giết hại, nếu những thứ tồi tệ khác xảy ra, nếu chẳng may tôi không được cứu kịp thời".

Lời xin lỗi ở buổi nhạc hội và vụ tấn công nhắm vào nữ ca sĩ 23 tuổi đang gây nên làn sóng phản ứng gay gắt từ người hâm mộ NGT48 lẫn dư luận Nhật Bản.

Một người dùng Twitter có dòng chia sẻ khá phẫn nộ: “Không cô gái nào nên xin lỗi vì đã tiết lộ việc bản thân bị hành hung bởi nam giới. Tệ hơn, cô ấy không hề được giúp đỡ từ những người đáng lẽ nên bảo vệ cô ấy".

Một fan hâm mộ khác đồng tình rằng Yamaguchi hoàn toàn không cần xin lỗi vì đã lên tiếng. “Cô ấy là nạn nhân trong trường hợp này. Yamaguchi bị 2 kẻ lạ mặt theo dõi, suýt nữa bị cưỡng bức, trong khi những người chịu trách nhiệm xung quanh cô ấy lại thờ ơ quay lưng”.

Bên cạnh đó, số đông công chúng đề cập thực trạng bóc lột, chèn ép vốn ẩn hiện từ lâu trong ngành công nghiệp giải trí Nhật Bản.

Cựu thành viên NGT48, ca sĩ - diễn viên Rie Kitahara thuộc nhóm nghệ sĩ công khai ủng hộ Yamaguchi. Cô viết trên tài khoản Twitter mới đây: “Bạn không việc gì phải xin lỗi. Bạn chẳng làm gì sai để cúi đầu nhận lỗi".

Kitahara nói cô thấy “bực tức” và “rất thất vọng” khi biết đến vụ việc.

Câu chuyện được đẩy lên ‘cao trào’ mới khi những người đứng về phía nữ idol đăng tải trực tuyến một đơn kiến nghị yêu cầu phía AKS (công ty quản lý nhóm NGT48) gửi thư xin lỗi đến Yamaguchi, cũng như kêu gọi sa thải người quản lý của nữ ca sĩ. Tính đến ngày 11.1, lá đơn đã có hơn 26.000 chữ ký ủng hộ.

Sự việc nhiêu khê của Yamaguchi đồng thời dấy lên cảnh báo xoay quanh vấn nạn ‘nhẫn nhịn’ ở giới nữ nghệ sĩ Nhật. Năm 2013, ca sĩ idol Minami Minegishi của nhóm AKB48 bị buộc cạo đầu và công khai xin lỗi công chúng, sau khi cô bị phát hiện qua đêm tại nhà một đồng nghiệp nam. Scandal gây nên phản ứng tương tự trong dư luận bấy giờ, với nhiều ý kiến chỉ trích liên quan đến chủ trương kỳ thị giới tính, chèn ép nghệ sĩ nữ nơi hàng loạt công ty giải trí tại Nhật.

Như Ý (nguồn: SCMP, JapanToday)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/bi-hanh-hung-cuong-buc-boi-hai-nguoi-dan-ong-la-nu-ca-si-nhat-lai-cui-dau-xin-loi-105514.html