Bị hàng xóm đâm tử vong khi đang hát karaoke

Trong lúc đi hát karaoke sau tiệc liên hoan ở xóm, Nguyễn Văn Long (SN 1967, trú tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã dùng dao đâm hàng xóm tử vong.

Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, tối 18/11, Nguyễn Văn Long (SN 1967, trú ở xóm 10, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn) cùng Hoàng Văn Đ. (SN 1987) và một số người khác tổ chức ăn uống ngày hội “Đại đoàn kết”.

Sau khi ăn nhậu, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke. Khoảng 23h cùng ngày, trong quá trình hát hò thì giữa ông Long và Đ. xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Vì quá bức xúc, ông Long đã rút dao đâm vào bụng Đ. khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, những người đi cùng đã nhanh chóng đưa anh Đ. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ ông Long, thu giữ vật chứng là con dao gây án; đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Bảo Trâm

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/bi-hang-xom-dam-tu-vong-khi-dang-hat-karaoke-post321545.info