Bi hài ở Thừa Thiên - Huế: Phòng giáo dục thu tiền các trường học đón 'hụt' đoàn kiểm tra của Bộ

Hơn nửa năm thu tiền từ các trường học để chi tiếp khách đoàn công tác của Bộ, sau khi có đơn thư tố cáo, Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) mới gọi các trường lên để nhận lại tiền, tuy nhiên có trường đến nay vẫn không nhận lại.

Chuyện thật tưởng như đùa xảy ra ở ngành giáo dục của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trước đó, ngày 22/6/2018, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế có Công văn số 1492/SGDĐT-GDTH về việc chuẩn bị đón tiếp đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục tiểu học của bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trụ sở Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc.

Trụ sở Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc.

Tiếp đó, ngày 3/7 và 10/7/2018, sở GD&ĐT tỉnh này tổ chức các cuộc họp để triển khai các nội dung công việc liên quan phục vụ công tác kiểm tra. Và ngoài việc chính thì Sở này cũng chỉ đạo do kinh phí khó khăn nên cần sự tham hỗ trợ từ cơ sở.

Chính vì sự khó khăn chung như vậy, nên vào ngày 12/7/2018, phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị đón tiếp đoàn kiểm tra của bộ GD&ĐT. Cuộc họp “bàn bạc” này do ông Lê Văn Thông, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, Trưởng ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục –xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập huyện chủ trì.

Sau khi cuộc họp kết thúc, ông Trần Minh Khôi, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc thay mặt lãnh đạo phòng “kêu gọi tinh thần đóng góp kinh phí” để đón đoàn của Bộ tại huyện cũng như hỗ trợ cho Sở. Cuộc họp bàn đi đến thống nhất cuối cùng, mỗi trường sẽ đóng 1 triệu đồng và đầu mối thu, chi giao cho bà Huỳnh Thị Thanh Nga, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Chánh, xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc).

Tuy nhiên, sau đó do bà Nga vì “xa trung tâm”, bất tiện trong việc nộp tiền nên đã nhờ ông Nguyễn Cao Lãnh, chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc thu giúp với “tinh thần gần đâu nộp đó”.

Trong thời gian này, ông Lãnh đang theo học lớp trung cấp lý luận chính trị, ít có mặt ở cơ quan nên đã nhờ bà Lê Thị Hồng Nhung, cũng là chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc thu hộ. Từ ngày 20/7 đến 30/7/2018, có 28/29 trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Phú Lộc đã nộp khoản tiền này.

Sau khi đã tập hợp đầy đủ, ông Lãnh chuyển tiền cho bà Cái Thị Thêm, Thủ quỹ Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc giữ chờ chi tiêu khi… đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT về làm việc.

Đến hơn nửa năm sau, tức khoảng tháng 3/2019, mãi không thấy Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT về kiểm tra, phía Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc đã mời tất cả các trường lên nhận lại số tiền đóng góp. 27/28 trường đóng tiền lên nhận lại, tuy nhiên, có một trường dù được thông báo nhiều lần nhưng vẫn không lên nhận lại.

Tất cả nội dung trên được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phú Lộc thông báo trong công văn số 159/TB-2019 trả lời đơn thư tố cáo của người dân về những sai phạm của lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc.

Người tố cáo là ông Trần Văn Thủy, trú ở đường Lý Thái Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc.

Người tố cáo nói với PV Người Đưa Tin, kinh phí để đón tiếp các đoàn kiểm tra về làm việc ở địa phương đã có trong thu chi ngân sách mỗi đơn vị, tại sao lại còn huy động từ các trường học. Sau hơn nửa năm giữ số tiền huy động để tiếp khách ấy, chỉ khi nhận được đơn thư tố cáo, phòng GD&ĐT mới tức tốc trả lại tiền cho các trường.

Không chỉ liên quan đến việc này, ông Trần Văn Thủy còn đệ đơn tố cáo nhiều sai phạm của lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc gồm bà Cái Thị Cẩm Hương, Trưởng phòng và ông Trần Minh Khôi, Phó Trưởng phòng như: Lập quỹ khuyến học không đúng quy định, bất thường việc cung ứng thực phẩm cho các trường mầm non trên địa bàn, để “lộ bí mật” người tố cáo…

Một nguồn đáng tin cậy cho biết, tất cả những nội dung này đang được Ủy ban Kiểm tra huyện Phú Lộc làm rõ.

Đồng thời, những kết quả nội dụng tố cáo đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phú Lộc báo cáo với sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế, UBND huyện Phú Lộc xử lý, chấn chỉnh các vi phạm của tập thể, cá nhân thuộc Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc…

Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Công an huyện Phú Lộc xác nhận điều này với PV.

Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin!

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-hai-o-thua-thien-hue-phong-giao-duc-thu-tien-cac-truong-hoc-don-hut-doan-kiem-tra-cua-bo-a441518.html