Bi hài chuyện hoa hậu trả lời ứng xử

Trong mỗi cuộc thi nhan sắc, phần thi ứng xử luôn mang đến nhiều bất ngờ, không hiếm lần khán giả phải lắc đầu trước những câu trả lời ngô nghê của các thí sinh.

Phần thi trả lời ứng xử của thí sinh Hoa hậu Đại dương 2017 vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

“Sau khi đăng quang sẽ đi… vòng vòng xóm”

Những ngày qua, phần thi ứng xử của top 5 Hoa hậu Đại dương 2017 vẫn đang gây tranh cãi. Nhiều khán giả thất vọng trước những câu trả lời ứng xử của các người đẹp.

Cụ thể, khi nhận được câu hỏi từ Hoa hậu Ngô Phương Lan: Nếu đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi, sẽ làm gì để truyền đi thông điệp về bảo vệ biển, thí sinh Ngọc Lụa ấp úng đáp:

"Nếu hôm nay em may mắn trở thành tân Hoa hậu Đại dương 2017 thì đầu tiên em sẽ trở về nhà ôm cha mẹ mình một cái. Việc tiếp theo là em sẽ đi vòng vòng xóm của em dạy mấy đứa nhỏ cách nhặt rác thế nào, dạy những đứa bé đó cách bảo vệ môi trường không được xả rác bừa bãi. Em cũng sẽ kêu các bạn đồng trang lứa chung tay bảo vệ môi trường".

Clip trả lời ứng xử của thí sinh Hoa hậu Đại dương.

Nghe Ngọc Lụa trả lời, phía dưới khán giả cười không ngớt. Khán giả xem truyền hình cũng ngỡ ngàng, vì không ai nghĩ rằng “đăng quang hoa hậu sẽ đi… vòng vòng xóm…”.

Không ít người còn dùng những từ ngữ cay nghiệt kiểu “chân dài, não ngắn” để nói về mối liên hệ giữa sắc đẹp và trí tuệ không song hành cùng nhau.

Ám ảnh “thảm họa ứng xử”

Lâu nay, “thảm họa” thi ứng xử xảy ra ở các cuộc thi người đẹp, hoa hậu không phải là chuyện lạ, từ cuộc thi cấp quốc gia như Hoa hậu Việt Nam đến những cuộc thi cấp khu vực, tỉnh, thành.

Những ai thường xuyên theo dõi các cuộc thi sắc đẹp chắc vẫn không quên màn ứng xử “bất hủ” của một thí sinh với câu nói “Em mơ ước trở thành chim, hí hí…”.

Khi nhắc lại phần trả lời ứng xử vào năm 2010, Nguyễn Thị Loan vẫn “rùng mình” vì xấu hổ.

Hay người đẹp Nguyễn Thị Loan cũng từng khiến hàng triệu khán giả “giật mình” khi trả lời: “Hà Nội là “liềm” tự hào trong em…!”.

Phần thi ứng xử thường xuyên trở thành nỗi lo lắng và áp lực lớn nhất của BTC các cuộc thi sắc đẹp. Để cuộc thi mình tổ chức được chuyên nghiệp hơn, BTC đều có những chuẩn bị, thậm chí còn có sẵn “ngân hàng câu hỏi” và câu trả lời để thí sinh được “ôn tập” trước.

Vậy mà khi ra đến sân khấu, khán giả vẫn phải nghe những câu trả lời lủng củng. Điều này là do cuộc thi thiếu chuyên nghiệp hay kiến thức xã hội của thí sinh quá hạn hẹp?

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng, rất nhiều chính khách, dù thông minh nhưng khi lên sân khấu họ vẫn lúng túng, hoảng sợ vì không quen với áp lực sân khấu.

Nhưng áp lực sân khấu có thể khắc phục được bằng cách làm quen với nó, còn những thiếu hụt về kiến thức không thể có được bằng cách “học vẹt” câu trả lời. Bắt buộc mỗi người cần tích lũy kiến thức thông qua cả một quá trình học tập liên tục.

Bích Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/bi-hai-chuyen-hoa-hau-tra-loi-ung-xu-572989.ldo