Bi hài câu chuyện vận chuyển 'siêu cây' có giá hơn 400 tỉ và nặng 50 tấn

Với tạo hình vững chắc cùng sức nặng lên đến gần 50 tấn, quá trình vận chuyển 'siêu cây' sanh cổ quần tụ 'Nham Thạch Bách Niên' đem đến những câu chuyện 'cười ra nước mắt'.

Mới đây, tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) đãdiễn ra Festival cây cảnh - đá quý - đá phong thủy lần thứ 3. Chương trình thuhút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, hàng trăm nghệ nhân, chủ nhà vườn cùngcác tín đồ yêu thích cây cảnh, các loại đá.

Xuất hiện tại sự kiện lần này, câysanh cổ quần tụ “Nham Thạch Bách Niên” của một doanh nhân bất động sản ThanhHóa nhanh chóng gây chú ý với giới chuyên môn và các tín đồ yêu thích cây cảnh.

Siêu cây có giá hơn 400 tỉ và nặng 50 tấn.

Siêu cây có giá hơn 400 tỉ và nặng 50 tấn.

Siêu cây gồm có 9 thân vạm vỡ, chắc khỏe tượng trưng cho 9 con rồng, hội tụ từmột gốc liền, tay tán bông đĩa được tỉ lệ một cách rất hợp lý, hình thành 81bông tán tựa tản vân, phần thân và gốc cây địa y lên toàn thân trắng xóa đãchuyển sang màu đồng dạng nham thạch.

Đây chính là minh chứng cho thấy tuổi đơìhàng trăm năm của siêu cây này. Cây tọa trên một khối đá nằm trong một châụ14m2 được các nghệ nhân chạm trổ tinh hoa “có 1-0-2”. Giới chuyên môn và kháchthập phương đến chiêm ngưỡng đông đúc và đã đánh giá cây sanh cổ quần tụ có đếnhàng 500 năm tuổi, vì vậy đã đặt tên cho cây này là “Nham Thạch Bách Niên”.

Siêu cây gồm có 9 thân vạm vỡ, chắc khỏe tượng trưng cho 9 con rồng.

Vơítrọng lượng “quá khổ” là gần 50 tấn, việc vận chuyển “siêu cây” đến triển lãm lầnnày vô cùng khó khăn, vất vả. Những câu chuyện “cười ra nước mắt” đã được chủnhân của “Nham Thạch Bách Niên” bật mí. Để di chuyển “siêu cây” này, anh đã phảihuy động rất nhiều người, thậm chí là cần cẩu để có thể nhấc cây lên xe ô tô vậnchuyển đến buổi triển lãm.

Cây tọa trên một khối đá nằm trong một chậu 14m2 được các nghệ nhân chạm trổ tinh hoa “có 1-0-2”, dưới bàn tay khéo léo, tài hoa.

Trên con đường đi, anh còn phải chú ý đường điện hoặccác vật cản trên cao. Bởi lẽ, “Nham Thạch Bách Niên” sở hữu chiều cao cực “đỉnh”,nếu không chú ý cẩn thận sẽ chạm đến đường lưới điện.

Siêu cây tại Festival cây cảnh - đá quý - đá phong thủy năm 2019 vừa được tổ chức tại Tp. Thanh Hoa.

Chính vì thế, việc dichuyển “siêu cây” này đến Quảng trường Lam Sơn tốn không ít mồ hôi, công sức củabao người. Mặc dù vậy, chủ nhân của “Nham Thạch Bách Niên” vẫn không giấu nôỉxúc động, tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi đem cây đến một sự kiện triển lãm.Không ngờ cây lại nhận được sự chú ý của đông đảo mọi người. Nhiều người có ngỏý muốn mua lại “Nham Thạch Bách Niên”, nhưng tôi nhất quyết không bán vì đối vơítôi, cây như bảo bối trong gia đình vậy”.

Siêu cây “Nham Thạch Bách Niên” đã được giới chuyên môn đánh giá rất cao và được ghi nhận là siêu cây đắt nhất Việt Nam hiện nay.

Hoài Nam

Hoài Nam

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/bi-hai-cau-chuyen-van-chuyen-sieu-cay-co-gia-hon-400-ti-va-nang-50-tan/20191012033450651