Bi hài bơi xuồng trên đường ngập trong khu đô thị ở Hà Nội

Do nước ngập sâu từ 70cm đến gần 1m không thể di chuyển bằng các phương tiện thông thường nên nhiều hộ dân tại khu đô thị Geleximco (Hà Nội) phải tự sắm xuồng để đi lại mỗi khi mùa mưa bão đến.

Tại khu đô thị Geleximco (đường Lê Trọng Tấn, huyện Hoài Đức, Hà Nội), do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường xung quanh khu đô thị này bị ngập năng. Người dân bị cô lập hoàn toàn, muốn di chuyển chỉ còn cách đi thuyền, xuồng hoặc chờ nước rút.

Gia đình anh Tuấn, sinh sống tại khu đô thị này đã nhiều năm cho biết, năm nào cũng ngập vài lần nên gia đình sắm chiếc xuồng để "cơ động" tiện đi lại. "Sắp tới sẽ phải dùng nhiều vì đang mùa mưa bão", anh Tuấn nói thêm.

Không chỉ có gia đình anh Tuấn, nhiều gia đình khác trong khu đô thị Geleximco cũng tự sắm cho mình những chiếc xuồng. Hiện tại, khu vực này ngập sâu từ 50 - 70 cm, cá biệt có nơi gần 1 m, trời tạnh mưa và nước đang rút nhưng rất chậm.

Cách đó không xa, khu đô thị Nam An Khánh (đường Lê Trọng Tấn, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cũng bị ngập nặng. Ngay bên ngoài cổng, nhiều ôtô do cố đi qua những đoạn ngập nên bị chết máy, phải nhờ cứu hộ mới có thể thoát được.

Nhiều xe máy cũng chung tình trạng, tuy không ngập trên diện rộng như khu đô thị Geleximco nhưng nhiều vị trí tại khu Nam An Khánh ngập rất sâu, có nơi lên đến 70 cm, gây rất nhiều khó khăn cho người dân.

Dịch vụ sửa xe máy, thổi bu ri qua chỗ ngập cũng nở rộ tại đây. Giá mỗi lần thổi bu ri từ 20.000 đến 30.000 đồng.

Đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn dẫn vào khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn cũng bị ngập.

Tại hầm chui dân sinh, nước ngập sâu gần 1 m, một số ôtô bị chết máy nằm chờ cứu hộ.

Các phương tiện, người dân di chuyển rất khó khăn do mưa lớn ngập sâu.

Hàng loạt ôtô chết máy, chờ cứu hộ hoặc nhờ người dân đẩy qua các đoạn ngập.

Dịch vụ chở xe máy qua các đoạn ngập trên đại lộ Thăng Long cũng nở rộ. Anh Tuân (người dân sinh sống tại khu vực) cho biết: “Cứ mỗi lần mưa lớn là tuyến đường này lại ngập nặng, xe máy không thể đi nổi nên tôi mang xe ba gác của gia đình ra chở giúp mọi người qua chỗ ngập, mình giúp mọi người nên cũng lấy công có 50.000 đồng thôi”.

Đến chiều nay (21.7), nước bắt đầu rút nhưng vẫn ngập sâu, nhiều xe ba gác, xe cải tiến thậm chí xe tải hoạt động liên tục nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách. Dù mỗi lượt kéo xe có giá tới 50.000 đồng, nhiều người vẫn vui vẻ trả tiền.

Định Mức

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/anh-bi-hai-boi-xuong-tren-duong-ngap-trong-khu-do-thi-o-ha-noi-897003.html