Bị gây sự vô cớ, nam công nhân đoạt mạng đồng nghiệp

Trong lúc say xỉn, Nhẫn cầm kéo đi gây sự với những người làm chung trong xưởng nước đá. Tức giận vì bị đánh vô cớ, một đồng nghiệp đã dùng dao đâm liên tiếp vào người khiến Nhẫn tử vong.

Ngày 20-3, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Võ Văn Vũ Luân (Sn 1999, quê tỉnh An Giang) 18 năm tù về tội “Giết người”; buộc bị cáo bồi thường 50 triệu đồng cho phía bị hại.

Theo cáo trạng, Luân và nhóm bạn cùng làm công nhân tại một xưởng nước đá ở quận Bình Chánh. Khoảng 21h20 ngày 22-8-2018, nhóm này ngồi ăn với nhau thì Nhẫn cầm kéo đến gây sự. Thấy Nhẫn say xỉn nên mọi người bỏ đi làm việc, riêng Luân vào phòng lấy một con dao bấm để “thủ”.

Lát sau, Nhẫn vào khu phòng nghỉ của công nhân gây sự với một đồng nghiệp. Người này sau đó bỏ chạy, Nhẫn đuổi theo nhưng không kịp nên quay lại xưởng thì gặp Luân đứng ở cửa ra vào.

Nhẫn sau đó lấy cán kéo đánh vào đầu của Luân rồi quay người đi. Tức giận, Luân lấy con dao trong túi quần ra đâm liên tiếp vào lưng khiến Nhẫn ngã xuống bất tỉnh.

Nạn nhân sau đó được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng. Tại cơ quan điều tra, Luân khai nhận hành vi phạm tội.

A.Huy - Ngự Quyền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bi-gay-su-vo-co-nam-cong-nhan-doat-mang-dong-nghiep-bang-4-nhat-dao-537359/