Bị gái bán dâm đòi thêm tiền, thanh niên mua dâm đâm chết nạn nhân

Sau khi mua dâm xong, nam thanh niên bực tức vì bị gái bán dâm đòi thêm tiền nên đã cầm dao quay lại nơi ở của cô gái này và đâm chết nạn nhân.

Người dân hỗ trợ nạn nhân đưa đi cấp cứu và vây bắt nam thanh niên.

Chiều 28.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo công an huyện Hóc Môn (TPHCM) xác nhận, đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Đức (30 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra bước đầu, đối tượng Trần Văn Đức thỏa thuận mua dâm với một người phụ nữ ở trọ tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn với giá với giá 200.000 đồng.

Tuy nhiên, sau khi "vui vẻ" xong, Đức đưa 200.000 nhưng người phụ nữ không chịu và đòi thêm 100.000 đồng nữa. Hai bên lời qua tiếng lại, người phụ nữ bán dâm đe dọa nếu không đưa sẽ gọi giang hồ "xử".

Đức sợ bị giang hồ đánh nên chấp nhận trả thêm 100.000 đồng. Tuy nhiên sau đó đối tượng uất ức và bực tức nên tối 27.12 đã mang dao quay lại nhà trọ nơi người phụ nữ bán dâm và đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Nghe tiếng hô hoán của người phụ nữ, nhiều người dân chạy đến hỗ trợ đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhận bị tử vong sau đó.

Riêng đối tượng Đức bị lực lượng công an cùng người dân vây bắt và đưa về Công an huyện Hóc Môn để tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bi-gai-ban-dam-doi-them-tien-thanh-nien-mua-dam-dam-chet-nan-nhan-649175.ldo