Bị ép uống rượu, nam thanh niên đâm chết bạn nhậu

Phản ứng trước việc anh Lam liên tục rót rượu ép mình uống, Hoàng tức tối đấm vào mặt anh Lam. Mặc dù, anh Lam bỏ chạy nhưng Hoàng chưa hả giận nên đuổi theo dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Quán cháo nơi xảy ra vụ án mạng

Chiều 29/5, bà Võ Hoàng Đan Thanh, Chủ tịch UBND xã Ia Nhin, huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai cho biết, đêm 28/5, trên địa bàn xã xảy ra vụ ẩu đả khiến một người tử vong.

Theo đó, nạn nhân là anh Nguyễn Công Lam (45 tuổi, trú tại thôn 3, xã Ia Nhin) bị đâm nhiều nhát vào người, tử vong tại bệnh viện.

Đối tượng gây nên vụ án mạng trên là Nguyễn Việt Hoàng (19 tuổi, trú tại thôn 1, xã Ia Nhin) đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 28/5, Lam đi ăn khuya tại một quán cháo trên địa bàn xã. Tại đây, anh Lam được chủ quán mời ngồi lại làm vài chén rượu góp vui.

Một lúc sau, Hoàng cùng người bạn tên Nhất cũng đến quán và được chủ quán mời ngồi chung mâm uống rượu.

Trong cuộc rượu, anh Lam liên tục rót cho mọi người. Nhưng Hoàng tức tối nghĩ anh Lam cố tình ép rượu mình nên đứng dậy đấm liên tiếp vào mặt anh Lam.

Sau khi bị đánh anh Lam bỏ chạy ra sau nhà bếp nhưng Hoàng vẫn đuổi theo dùng dao chém vào tay khiến nạn nhân bị thương. Lúc đó, chủ quán chạy đến ôm anh Lam. Nhất ôm Hoàng đưa ra xe chở về.

Trong lúc ngồi sau xe chuẩn bị đi về nghe anh Lam hô hoán bị Hoàng giết. Nghe thấy vậy Hoàng bực tức vì cho rằng anh Lam vu oan cho mình. Hoàng liền nhảy khỏi xe máy, chạy lại lấy dao của quán cháo đâm liên tiếp vào người anh Lam.

Sau khi gây án, Nhất chở Hoàng bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Lam được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Rạng sáng 29/5, Hoàng bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ điều tra.

Hà Linh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bi-ep-uong-ruou-nam-thanh-nien-dam-chet-ban-nhau-post263823.info