Bị đuổi việc do lộ ảnh hở ngực, cô giáo đòi bồi thường 3 triệu USD

Một giáo viên dạy Toán ở Mỹ đâm đơn kiện trường, đòi bồi thường 3 triệu USD sau khi bị sa thải vì ảnh tự sướng hở hang của cô lọt vào tay học sinh không rõ lý do.

Lauren Miranda, 25 tuổi, từng dạy Toán tại trường Trung học Bellport ở New York, Mỹ, đã kiện đòi bồi thường 3 triệu USD vì cho rằng trường phân biệt giới tính khi đuổi việc cô.

Theo New York Post, ngày 27/3, Lauren nhận quyết định sa thải sau khi bức ảnh tự sướng lúc không mặc áo của cô lọt vào tay một học sinh. Thực tế, bức hình được cô chụp và gửi cho bạn trai cũ, là giáo viên một trường khác, vào 2 năm trước. Nữ giáo viên không hiểu tại sao học sinh lại có ảnh.

John Ray, luật sư của Lauren Miranda, khẳng định trường sai lầm khi đuổi việc thân chủ của ông. Trong một buổi họp báo, Lauren cho biết học sinh lấy bức ảnh khi chưa được sự cho phép của cô. Ngoài ra, nó không hề có gì ghê tởm.

"Bức ảnh hoàn toàn không dung tục. Lúc đó, một tay tôi cầm đồ trang điểm, một tay chụp ảnh selfie", cô giáo 25 tuổi nói về bức ảnh lộ ngực.

John Ray và Lauren Miranda lập luận rằng các trường không bao giờ đuổi học giáo viên nam vì họ để ngực trần nhưng lại sa thải cô vì bức ảnh không mặc áo được chụp từ 2 năm trước. Đây là hành vi phân biệt giới tính. Cô yêu cầu trường thu hồi quyết định sa thải, đồng thời bồi thường 3 triệu USD.

Hiện tại, cơ quan quản lý giáo dục ở New York chưa đưa ra bình luận về việc trường Bellport sa thải Lauren hay vụ cô kiện trường, cũng chưa có thông tin liệu học sinh để lộ bức ảnh của cô có bị kỷ luật không.

Nguồn: Theo Zing News

Nguồn Khỏe Plus: https://khoeplus24h.vn/thoi-su/bi-duoi-viec-do-lo-anh-ho-nguc-co-giao-doi-boi-thuong-3-trieu-usd-d395215.html