Bị đuổi khỏi xe buýt và bắt lên đồn công an chỉ vì tất chân quá thối

Chưa biết sự tình thế nào nhưng để cả lái xe và hành khách đưa tới đồn công an vì tất quá nặng mùi thì người đàn ông này quả là có vấn đề.

Những chuyện nhạy cảm như mang đồ có mùi ở nơi công cộng không phải hiếm gặp nhưng để cho mọi người xung quanh đều phản ứng lại thì quả là không bình thường.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo thông tin có được từ cảnh sát Ấn Độ, một người đàn ông trên chuyến xe buýt chạy từ bang Himachal Pradesh đến thành phố New Delhi, Ấn Độ đã bị lái xe và khách đi cùng tố cáo vì mang tất quá thối, cùng thái độ quấy rối nơi công cộng.

Theo như lời kể của những người có mặt trên chuyến xe buýt, sau khi leo lên xe người đàn ông này đã cởi giày và tất ra rồi đặt chúng ngay trên lối đi cạnh ghế ngồi. Nhưng thật không thể ngờ mùi tất của ông nặng mùi đến mức tất cả hành khách đi cùng đều yêu cầu vứt chúng đi.

Nhưng người đàn ông này đã phản đối và cho rằng tất của mình không có mùi gì cả, chẳng ai chịu nhường ai dẫn đến mâu thuẫn ngày càng lớn. Và kết cục là đến lúc không chịu được nữa, tài xế đã phải đưa người này đến đồn cảnh sát để giải quyết.

Ảnh minh họa.

Sanjeev Gandhi - cảnh sát trưởng huyện Una thuộc bang Himachal Pradesh, Ấn Độ cho biết trước khi đưa người đàn ông này đến đồn, tài xế đã phải dừng xe lại rất nhiều lần vì cãi vã về mùi của đôi tất.

Ông Sanjeev còn cho hay, người đàn ông tất thối còn có ý đe dọa các hành khách khác khi cho rằng đám đông đang hùa vào ăn hiếp mình. Dù bị cảnh sát kết tội quấy rối trật tự nơi công cộng nhưng hôm sau người đàn ông tất thối đã được thả ra và về nhà trên một chuyến xe buýt khác.

Phẫn nộ trước cảnh cướp và rượt đánh 'cô dâu nhí' cùng mẹ ruột tại Ấn Độ

Thủy Nguyễn

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/bi-duoi-khoi-xe-buyt-va-bat-len-don-cong-an-chi-vi-tat-chan-qua-thoi-39985.html