Bị đuổi khỏi ngành vẫn lừa chạy việc vào ngành công an

Lâm Quang Điệu vi phạm kỷ luật và bị đuổi khỏi ngành từ năm 1986 nhưng vẫn 'nổ' có khả năng chạy việc vào ngành công an để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố, bắt giam Lâm Quang Điệu (56 tuổi, ngụ xã hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Điệu đi đâu cũng “nổ” là quen biết rộng với nhiều lãnh đạo Bộ Công an, đang làm công tác tổ chức ở Công an TP.Đà Nẵng nên dễ dàng chạy việc.

Thực tế, Điệu vi phạm kỷ luật và đã bị đuổi khỏi ngành từ năm 1986 khi còn công tác ở công an một huyện miền núi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ). Năm 1994, Điệu bị TAND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) tuyên phạt 21 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tin lời Điệu, bà Phan Thị P. giới thiệu bà Hà Thị X. (cùng ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) để nhờ Điệu xin cho con bà X. vào làm việc ở Công an TP.Đà Nẵng.

Tháng 9.2017, Điệu ra giá 400 triệu đồng để đưa con bà X là Nguyễn Hà Hữu L. (25 tuổi, đi nghĩa vụ công an và đã ra quân) vào biên chế. Ngày 5.10.2017, bà X. đưa trước cho Điệu 200 triệu đồng tại nhà bà Phan Thị P. để chạy việc.

Lâm Quang Điệu - Ảnh: Công an cung cấp

Điệu nói để tránh phiền phức cho lý lịch của L. nên phải ghi giấy mượn tiền, sau đó, Điệu nói bà X đưa 2 tấm ảnh 3x4 của L. để dán vào hồ sơ. Từ đó, Điệu ôm tiền bỏ trốn.

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bi-duoi-khoi-nganh-van-lua-chay-viec-vao-nganh-cong-an-993294.html