Bị đuổi đánh, nghịch tử phi dao khiến cha tử vong

Trong lúc bị cha cầm cào đuổi đánh, nghịch tử phi dao trúng bụng khiến cha tử vong.

Bị cáo Mạc Xuân Toại tại tòa

Ngày 24/10, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Mạc Xuân Toại (SN 1993, ngụ xã Ea R’Bin, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) 11 năm tù về tội "Giết người", theo Công an TP HCM.

Theo cáo trạng, sáng 10/4, ông Mạc Văn Tao (SN 1968, cha bị cáo Toại) cùng vợ sang nhà hàng xóm ăn lễ cúng vía theo phong tục của người dân tộc Thái. Đến khoảng 13h cùng ngày, trên đường về, ông Tao mua thêm rượu mang về nhà uống. Uống xong, ông Tao chửi bới và đuổi đánh vợ nên bà này bỏ chạy.

Sau đó, ông Tao cầm một chiếc cào sang nhà con trai là Mạc Xuân Toại (gần đó) chửi bới, đập phá đồ đạc. Lúc này Toại không có ở nhà. Hoảng sợ, vợ của Toại bế con sang nhà hàng xóm trốn, nhờ gọi điện thoại cho Toại.

Khi về nhà, thì không thấy cha đâu, Toại sang nhà hỏi chuyện sao ông Tao lại đập phá đồ đạc nhà mình thì bị ông Tao cầm cào đuổi đánh.

Lúc này, Toại chạy về nhà cầm dao quay lại nhà cha. Thấy Toại ông Tao lại cầm cào tiếp tục đuổi đánh. Trong lúc bỏ chạy, Toại cầm dao ném trúng bụng ông Tao. Chạy được một đoạn thì nạn nhân ngã gục xuống đường, thông tin trên Người Lao động.

Ngay sau đó, mọi người đưa ông Tao đến trạm y tế xã Ea R’Bin cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông Tao đã tử vong sau đó. Khi biết tin cha tử vong, Toại đã đến công an đầu thú sự việc.

Xem thêm: Vụ nghịch tử sát hại mẹ ở Hòa Bình: Nạn nhân là mẹ nuôi

Mai Hương (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bi-duoi-danh-nghich-tu-phi-dao-khien-cha-tu-vong-54077-5.html