Bị đưa về làm vợ khi còn là thiếu nữ quàng khăn đỏ

Hôm nay 18/11, thông tin từ VKSND huyện Than Uyên (Lai Châu) cho biết: Đơn vị này đang cho tiến hành giám định độ tuổi đối với một vụ việc 1 cháu học sinh học lớp 9 bị đưa về làm vợ.

 Lấy lời khai của bị hại Sùng Thị K .

Lấy lời khai của bị hại Sùng Thị K .

Trước đó, ngày 28/10, Cơ quan Công an huyện Than Uyên tiếp nhận tố giác về tội phạm của anh Vàng A L., SN 1982, trú tại bản Huổi Bắc xã Pha Mu huyện Than Uyên về vụ việc: Khoảng giữa tháng 7/2019, Cứ A Giống, SN 1998, trú tại bản Nậm Pắt xã Tà Mung huyện Than Uyên đưa em gái anh Lù là Sùng Thị K., SN 2005 về nhà Giống sống chung với nhau như vợ chồng và thực hiện hành vi giao cấu với K.

Ngay sau khi nhận tố giác về tội phạm của Cơ quan điều tra, lãnh đạo VKSND huyện Than Uyên đã phân công Kiểm sát viên Nguyễn Viết Tuân phối hợp phân loại, xử lý tố giác về tội phạm; tiến hành khám nghiệm hiện trường tại nơi ở của Cứ A Giống tại bản Nậm Pắt xã Tà Mung huyện Than Uyên. Phối hợp lấy lời khai của người bị tố giác Cứ A Giống, lấy lời khai của bị hại Sùng Thị K.

Kết quả xác minh ban đầu như sau: Tháng 5/2019, Cứ A Giống quen biết với cháu Sùng Thị K. qua mạng xã hội facebook, giữa Giống và cháu K nảy sinh quan hệ tình cảm.

Ngày 19/7/2019, Giống sang nhà cháu K và hỏi mẹ cháu K là chị Vừ Thị D. về việc đưa cháu K về nhà Giống làm vợ. Sau khi được chị D. đồng ý, Giống đưa cháu K về nhà sống chung như vợ chồng tại bản Nậm Pắt xã Tà Mung huyện Than Uyên.

Trong thời gian sống chung, Giống đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu K, các lần giao cấu cháu K đều đồng ý. Đầu tháng 8/2019, Giống đưa cháu K về nhà ở bản Huổi Bắc xã Pha Mu huyện Than Uyên để cháu K tiếp tục đi học lớp 9.

Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, ngày 28/10 Cơ quan điều tra thụ lý tố giác về tội phạm vụ việc Cứ A Giống thực hiện hành vi có dấu hiệu tội: “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và thông báo việc tiếp nhận đến VKSND huyện Than Uyên.

Hiện tại các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Than Uyên vẫn đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/chuyen-kho-tin-bi-dua-ve-lam-vo-khi-con-la-thieu-nu-quang-khan-do-78746.html