Bị đốt bằng xăng khi đang thắp nhang, một người phụ nữ bỏng nặng

Trong lúc đang thắp nhang ở khu vực tượng Phật Bà Quan Âm cạnh mé sông, một phụ nữ Sóc Trăng bất ngờ bị nam thanh niên phóng hóa lảm bỏng nặng.

Niệm Phật đường Thường Lạc (xã An Ninh, huyện Châu Thành, Sóc Trăng). Ảnh: CTV

Công an huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đang tạm giữ Nguyễn Văn Thiệt (37 tuổi, ngụ xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), để điều tra về hành vi "phóng hỏa" khiến một phụ nữ bị thương nặng.

Ngày 11/8, bà N.T. Nh. (55 tuổi, ở xã An Ninh, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) cho biết, em trai bà là Nguyễn Văn Thiệt (37 tuổi) vừa bị công an bắt vì phóng hỏa, làm 1 người phụ nữ (ngoài 30 tuổi) bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h20 ngày 10/8, khi nhiều người đang tập trung vào niệm Phật đường Thường Lạc (ấp Hòa Long, xã An Ninh, huyện Châu Thành) thì Thiệt cầm can chứa chất lỏng đi đến dốc cầu Phước Thiện tạt lên người chị M.H đang thắp hương ở khu vực tượng Phật cạnh mé sông và châm lửa đốt.

Đoạn sông nơi nạn nhân nhảy xuống sau khi bị phóng hỏa - Ảnh: Tri thức trực tuyến

“Thấy Thiệt cầm ca nhưng không ai nghĩ đó là xăng. Anh ta vừa tạt xong thì lửa cháy khắp người cô H. Nạn nhân phải nhảy xuống sông để dập lửa nhưng bị bỏng nặng lắm” - bà Tâm cho biết.

Chiều cùng ngày, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ xác nhận, bệnh nhân H. đang được điều trị tại Khoa bỏng với tình trạng bỏng độ 2, độ 3 với trên 12% ở mặt và tay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thanh/Tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/soc-trang-bi-thieu-bang-xang-khi-dang-thap-nhang-mot-nguoi-phu-nu-bong-nang-515445.htm