Bị động kinh, 1 ngư dân rơi xuống biển tử vong

Ngày 14-12, ông Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết một ngư dân trên tàu cá khi lên cơn giật do động kinh đã rơi xuống biển dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 13-12, ông T.V.E. (41 tuổi; ngụ tỉnh Cà Mau) cùng các ngư dân khác đánh bắt hải sản trên tàu cá CM06238TS ở khu vực vùng biển cách Bãi Ngự (xã Thổ Châu) khoảng 2 hải lý về hướng Tây Nam. Bất ngờ, ông E. lên cơn động kinh, co giật rồi ngã xuống biển. Các ngư dân đi cùng nhảy xuống cứu nhưng bất thành.

Đến 19 giờ 40 phút cùng ngày, thi thể ông E. được tìm thấy và đưa về Trạm Quân dân y xã Thổ Châu để điều tra.

Ngư dân Lương Văn Thiện được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu

Ngư dân Lương Văn Thiện được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu

Cũng trong sáng 14-12, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (Phú Quốc) đã phối hợp với tàu kiểm ngư cứu ngư dân Lương Văn Thiện (27 tuổi; ngụ Kiên Giang) bị ngã chấn thương nặng trong quá trình làm việc trên tàu cá KG 93425TS. Ngư dân Thiện sau đó được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc.

ANH THY

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/bi-dong-kinh-1-ngu-dan-roi-xuong-bien-tu-vong-20201214184002176.htm