Bị đơn vắng mặt nhưng bản án tuyên có mặt

Bà Ngọc không có mặt tại phiên xử phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM nhưng bản ghi nữ bị đơn có mặt và có lời trình bày trước HĐXX.

Ngày 23/11, bà Nguyễn Thị Ngọc (ngụ phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cho biết vừa gửi đơn đến các cơ quan chức năng để tố ông Đặng Quốc Khởi, nguyên Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM. Hiện, ông Khởi là Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu.

Bà Ngọc là nữ giám đốc doanh nghiệp, là bị đơn trong vụ án "Tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu" do ông Khởi làm chủ tọa. Phiên xử phúc thẩm ngày 27/8, bà Ngọc vắng mặt nhưng bản án ghi nữ bị đơn có mặt và có lời trình bày trước tòa.

"Nhận được bản án qua đường bưu điện, tôi thật sự sốc và không tin vào mắt mình. Tôi đi gặp ông Khởi và hỏi ông ấy có gặp tôi lần nào chưa. Ông ấy khẳng định chưa gặp tôi nhưng bản án thẩm phán này làm chủ tọa lại tuyên tôi có mặt là vô lý và có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án", bà Ngọc nói.

Trao đổi với Zing.vn, ông Khởi cho biết đã kiểm tra hồ sơ và phát hiện bà Ngọc không có mặt tại tòa. Tuy nhiên, bản án phát hành ghi bà Ngọc có mặt là "nhầm lẫn" và đính chính là xong.

"Do dò bản án không kỹ nên vắng mặt ghi thành có mặt. Cái này đính chính thôi chứ có gì đâu. Nếu như nội dung bản án có gì không đúng thì bà ấy có quyền khiếu nại bản án lên cấp giám đốc thẩm", ông Khởi giải thích.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bi-don-vang-mat-nhung-ban-an-tuyen-co-mat-post1016687.html