Bị điều tra vì lên mạng khoe quan hệ với trẻ 15 tuổi ở Trung Quốc

Người đàn ông khoe khoang chuyện quan hệ tình dục với nhiều sugar baby, trong đó có một cô gái mới 15 tuổi, là bạn cùng lớp của con gái ông ta.

Zing trích dịch bài đăng trên South China Morning Post nói về trào lưu "cha nuôi - con nuôi" tương tự mối quan hệ tình - tiền của sugar dating, bị lên án mạnh mẽ vì thường nhắm vào đối tượng trẻ vị thành niên.

Ngày 18/10, cảnh sát ở Qiqihar, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc cho biết họ đã mở cuộc điều tra sau khi một người đàn ông khoe khoang việc quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên trên mạng xã hội.

Theo bài đăng của người này, ông ta bao nuôi 3 sugar baby và thường gọi họ là "con gái". Người trẻ nhất 15 tuổi là bạn cùng lớp của con gái ông ta. Một người khác ở độ tuổi 20, tuổi của người còn lại không được tiết lộ.

Cảnh sát Qiqihar nói với South China Morning Post rằng các quan chức đang điều tra và yêu cầu công chúng chỉ tin tưởng các nguồn tin chính thức về vụ việc.

Trong khi đó, một sĩ quan nói với Red Star News rằng cảnh sát đã thu thập thông tin trực tuyến và báo cáo cho người giám hộ của các sugar baby. Tuy nhiên, các thủ tục pháp lý sẽ mất một thời gian.

"Cảnh sát cần thu thập thông tin, kiểm tra kỹ lưỡng, tìm kiếm bằng chứng, trước khi có thể quyết định cách xử lý vụ việc", cảnh sát nói.

 Cảnh sát điều tra tài khoản mạng xã hội khoe khoang chuyện quan hệ với sugar baby 15 tuổi.

Cảnh sát điều tra tài khoản mạng xã hội khoe khoang chuyện quan hệ với sugar baby 15 tuổi.

Trước đó, một blogger hoạt động vì nữ quyền đã đăng lên Weibo ảnh chụp màn hình tài khoản Twitter của người đàn ông và nói rằng ông ta đã khoe khoang về việc quan hệ tình dục với sugar baby từ lúc cô ấy 14 tuổi.

Người đàn ông này còn quay video lúc quan hệ với các cô gái và nói rằng khi các sugar baby lớn hơn, họ không còn cho phép ông ta quay phim nữa.

Trong các ảnh chụp màn hình khác, người đàn ông cũng tự hào về việc trở thành một sugar daddy và từng quan hệ tình dục với học sinh trung học. Anh ấy thậm chí còn yêu cầu người khác giới thiệu cho mình những nam sinh cấp 2 hoặc cấp 3 đang cần tiền tiêu vặt.

Blogger này tuyên bố cô đã theo dõi nhóm truyền thông xã hội của người đàn ông này và phát hiện 314 thành viên đã chia sẻ thông tin về cách săn mồi trẻ vị thành niên cũng như mánh khóe để tránh những rắc rối pháp lý.

Hiện tại, tài khoản Twitter của người đàn ông này đã bị tạm khóa.

Trào lưu "cha nuôi - con nuôi"

Vụ việc gây bức xúc và trở thành chủ đề hàng đầu trên mạng xã hội với 57 triệu lượt xem trên Weibo. Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ và thậm chí tuyên bố sẽ tìm ra sự thật để "cứu các cô gái khỏi bàn tay của quỷ dữ".

Sự việc được quan tâm hơn cả trong bối cảnh nhiều vụ lạm dụng, quấy rối tình dục trẻ em, trẻ vị thành niên liên tục bị phơi bày ra ánh sáng trong thời gian gần đây.

Nhiều sugar daddy bị cáo buộc mua dâm trẻ vị thành niên.

Tháng trước, công tố viên hàng đầu Trung Quốc đã ra lệnh trục xuất một luật sư tên Bao Yuming vì những cáo buộc lạm dụng trẻ em.

Cụ thể, Bao đã bị một phụ nữ họ Han tự nhận là con gái nuôi của ông ta cáo buộc lạm dụng tình dục từ năm cô 14 tuổi.

Bao đã phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh cho các cáo buộc hiếp dâm trẻ em.

Tuy nhiên, Bao đã bị mất giấy phép hành nghề luật sư ở Trung Quốc sau một cuộc điều tra riêng biệt ở Bắc Kinh. Tháng 9, người này đã bị trục xuất.

Theo thống kê của trang Seeking Arrangement - một trong những website sugar dating lớn nhất thế giới, có trụ sở ở Mỹ - có tới 100.000 đàn ông Trung Quốc tham gia ghi danh tìm kiếm con gái nuôi (sugar baby) vào năm 2017.

Một số sugar daddy Trung Quốc sẵn sàng chi 10.000-20.000 nhân dân tệ (1.500-3.000 USD) mỗi tháng cho các sugar baby.

Thủ đô Bắc Kinh dẫn đầu về lượng cha nuôi (sugar daddy) đi săn tìm con nuôi. Có tới 10.000 người đăng ký đến từ đây. Thượng Hải đứng ngay sau với khoảng 8.000 đại gia.

Seeking Arrangement tiết lộ các đại gia Trung Quốc đăng ký làm thành viên đều có tài sản trung bình 12 triệu nhân dân tệ (1,8 triệu USD). Họ đảm bảo có thể chu cấp cho mỗi sugar baby từ 10.000-20.000 nhân dân tệ (1.500-3.000 USD) mỗi tháng.

Tuy nhiên, thông tin những người này cung cấp không được xác thực và nhiều lúc chỉ là trò bịp bợm để lừa các cô gái trẻ cắn câu.

Theo đề xuất sửa đổi luật hình sự của Trung Quốc, đã được gửi đến Đại hội nhân dân toàn quốc để phê duyệt vào tuần trước, các hình phạt khắc nghiệt hơn đang được xem xét đối với tội quấy rối tình dục trẻ vị thành niên.

Luật sửa đổi bao gồm hình phạt nặng hơn đối với những kẻ phạm tội hiếp dâm bé gái dưới 10 tuổi hoặc gây tổn hại cho chúng.

Những người ở các vị trí như giám sát, điều dưỡng, giáo dục và y tế có quan hệ tình dục với trẻ em 14-16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, bất kể trẻ vị thành niên có đồng thuận hay không.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-dieu-tra-vi-len-mang-khoe-quan-he-voi-tre-15-tuoi-o-trung-quoc-post1143705.html