Bị điện giật trong lúc xây nhà nuôi yến, một thợ hồ tử vong

Để cây thước nhôm chạm vào dây điện trong lúc xây nhà, anh Thoại bị điện giật, rơi từ trên cao xuống đất và tử vong sau đó.

Căn nhà đang xây dựng để nuôi yến, nơi anh Thoại bị điện giật dẫn đến tử vong - Ảnh: TRẦN THANH PHONG

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 ngày 13.11, anh Đào Ngọc Anh Thoại (28 tuổi, là thợ hồ, ngụ ấp Xẻo Lá, xã Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi) đang đứng trên giàn giáo cao khoảng 5m để xây nhà nuôi yến trên đường Cao Văn Lầu, khóm Đầu Lộ, P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu).

Do bất cẩn, anh Thoại để cây thước nhôm đang cầm trên tay chạm vào dây điện và bị điện giật rơi xuống đất. Tại hiện trường, nạn nhân chảy máu rất nhiều ở tai, bất tỉnh và được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Văn Đủ, Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, cho biết nạn nhân Thoại nhập viện trong tình trạng mê, phản xạ yếu, chảy máu ở tai, bỏng tay, chân… Sau đó, nạn nhân hôn mê sâu, huyết áp xuống thấp rồi tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trần Thanh Phong

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bi-dien-giat-trong-luc-xay-nha-nuoi-yen-mot-tho-ho-tu-vong-1022991.html