Bị dí súng vào đầu cướp xe BMW, ông bố chỉ cầu xin được bế con trai 1 tuổi ra khỏi xe

Những tên cướp có vũ trang đã dí súng vào đầu một bác sỹ, buộc người này phải để lại chiếc BMW. Ông bố đã cầu xin để cứu cậu con trai 1 tuổi trong xe.

Theo đó, vị bác sỹ tên Cristian đến nhà của cha mẹ vợ anh ta ở Villa Luzuriaga, thành phố Buenos Aires, Argentina hôm 8/6 vừa qua. Trong lúc đang dọn đồ của cậu con trai 1 tuổi ra khỏi cốp xe, những tên cướp có vũ trang đã ập tới.

Hình ảnh từ video của camera giám sát cho thấy, một trong những nghi phạm dí súng vào Cristian, buộc anh này phải bỏ chạy và để lại chiếc BMW.

Nạn nhân cầu xin những tên cướp xe ô tô để được giải cứu con trai 1 tuổi

Nạn nhân cầu xin những tên cướp xe ô tô để được giải cứu con trai 1 tuổi

Nhưng chợt nhớ ra cậu con trai sơ sinh vẫn đang ngủ trên xe, Cristian đã quay lại cầu xin những tên cướp để được bế cậu con trai ra khỏi xe.

“Điều duy nhất tôi nghĩ là để họ lấy mọi thứ, và tôi cầu xin họ làm ơn để tôi đưa con trai tôi ra khỏi xe, nó là một đứa trẻ,” Cristian nói với tờ Telenueve Central.

Lúc này bố vợ của Cristian mở cửa vì thấy ồn ào, nhưng một trong các tay súng đã yêu cầu ông lùi vào trong tức khắc.

Sau khi đưa con trai tới phòng an toàn, Cristian và vợ quan sát toán cướp qua cửa sổ. Những tên cướp đã không thể khởi động chiếc BMW và chúng nhanh chóng quay lại xe van tẩu thoát.

Cristian chia sẻ thông tin với báo chí

"Thật may mắn vì con trai không thức giấc. Nó vẫn ngủ say ngay cả khi tôi bế con khỏi xe. Nó đã không phải chứng kiến cảnh tượng đáng sợ", Cristian nói thêm.

Bởi Yên Du, 10:41, 20/06/2021

Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/bai-viet/bi-di-sung-vao-dau-cuop-xe-bmw-ong-bo-chi-cau-xin-duoc-be-con-trai-1-tuoi-ra-khoi-xe-8634.htm