Bị đề nghị án tử, cựu Giám đốc ngân hàng xin cho thuộc cấp nhẹ tội

Trình bày lời nói sau cùng, bị cáo Oanh xin HĐXX xem xét cho các thuộc cấp của mình được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

Chiều 13/12, phiên tòa xét xử vụ tham ô tài sản, đưa và nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bến Thành (Agribank Bến Thành) tiếp tục với phần tranh luận và các bị cáo nói lời sau cùng.

Bị đề nghị án tử hình, bị cáo Oanh xin giảm tội cho thuộc cấp.

Bị đề nghị án tử hình, bị cáo Oanh xin giảm tội cho thuộc cấp.

Trước đó, vào sáng 11/12, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh mức án tử hình về tội Tham ô tài sản, tù chung thân về tội Nhận hối lộ, 12-14 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng mức hình phạt là tử hình.

Các bị cáo cấp dưới của Oanh cũng tham gia phạm tội với vai trò giúp sức, nên cũng cần có mức án tướng xứng. Theo đó, Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo Tính, Việt, Hiếu, Thanh, Quyên, Phi Phương, Hòa, Tiến, Thạch mức án từ 4 năm đến tù chung thân về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa và nhận hối lộ, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trình bày lời nói sau cùng, bị cáo Oanh xin HĐXX xem xét cho các thuộc cấp của mình được hưởng các tình tiết giảm nhẹ mức hình. Đồng thời, Oanh xin HĐXX giúp đỡ mình được hiến xác cho y học sau khi thi hành án. Oanh cũng mong gia đình, người thân của mình thấu hiểu và thông cảm cho quyết định của mình.

Các bị cáo còn lại cũng tỏ ra hối hận với những gì đã làm và mong pháp luật khoan hồng, tuyên mức án nhẹ để làm lại cuộc đời.

Sau phần trình bày lời nói sau cùng của các bị cáo, HĐXX tuyên bố nghị án kéo dài, và sẽ tuyên án vào lúc 8h ngày 15/12.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bi-de-nghi-an-tu-cuu-giam-doc-ngan-hang-xin-toi-cho-thuoc-cap-a351311.html