Bị dây điện hạ thế mắc vào cổ, người đàn ông tử nạn: Điện lực Quảng Nam lên tiếng

Mưa to, gió lớn làm tàu dừa va đập vào đường dây hạ áp khiến đường dây rơi xuống đường và mắc vào cổ một người đàn ông gây thiệt mạng.

Thông tin trên vừa được Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết trong thông báo liên quan đến việc người đàn ông thiệt mạng do bị đường dây điện mắc vào cổ.

Theo Công ty Điện lực Quảng Nam, thời điểm xảy ra sự việc, mưa to và gió lớn đã làm tàu dừa va đập vào đường dây hạ áp tại khoảng cột 5/8 đến 5/9 đường dây hạ áp TBA Tam Mỹ 1, làm đứt dây pha rơi xuống đường bê tông. Dây điện rơi trúng một người đi đường khiến người này thiệt mạng tại chỗ.

Theo Công ty Điện lực Quảng Nam, mưa to, gió lớn làm tàu dừa va đập vào đường dây hạ áp khiến đường dây rơi xuống đường và mắc vào cổ một người đàn ông gây thiệt mạng.

Theo Công ty Điện lực Quảng Nam, mưa to, gió lớn làm tàu dừa va đập vào đường dây hạ áp khiến đường dây rơi xuống đường và mắc vào cổ một người đàn ông gây thiệt mạng.

Ngay sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, Điện lực Núi Thành đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với gia đình đưa nạn nhân về nhà để lo hậu sự; khẩn trương khắc phục sự cố.

Trước đó, vào khoảng 12h15 ngày 29/11, ông Trần Minh Chung (46 tuổi, trú thôn Trà Tây, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành) chạy xe máy trên tuyến đường liên thôn (thuộc khu vực thôn Trà Tây).

Chạy đến vị trí cách nhà khoảng 500m, ông Chung bị đường dây điện hạ thế bị đứt, rơi xuống mắc vào cổ, chết tại chỗ.

Theo người dân địa phương, đường dây điện này hư hỏng từ nhiều năm qua.

Được biết, đường dây điện hạ thế trên được bắt từ trạm biến áp Tam Mỹ Đông 4, phục vụ cấp điện cho hơn 300 hộ dân thôn Trà Tây.

Theo người dân địa phương, đường dây điện này hư hỏng từ nhiều năm qua và không ít lần bà con kiến nghị với chính quyền xã thay đổi đường dây mới.

THỐNG NHẤT

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bi-day-dien-ha-the-mac-vao-co-nguoi-dan-ong-tu-nan-dien-luc-quang-nam-len-tieng-d442514.html