Bị dập nát bàn tay vì điện thoại phát nổ

Trưa 27/5, Lương Thanh Duy (37 tuổi, hộ khẩu thường trú thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được đưa vào Bệnh viện II Lâm Đồng (tại thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng) cấp cứu vì vừa chơi game trên điện thoại đang sạc pin, điện thoại phát nổ làm bị thương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 45' ngày 27/5/2020, tại nhà trọ ở Phường Lộc Sơn (thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), anh Lương Thanh Duy vừa cắm dây sạc điện thoại vừa chơi game, bất ngờ điện thoại phát nổ. Nghe tiếng nổ khá lớn và tiếng la hốt hoảng của anh Duy, người dân địa phương chạy đến, đưa anh vào Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu, trong tình trạng bàn tay trái bị tổn thương nặng, dập nát.

Hình ảnh phim X-Quang cho thấy ngón tay út trên bàn tay trái của anh Lương Thanh Duy bị mất 2 đốt.

Bệnh nhân nhanh chóng được tiến hành sơ cứu, chụp phim và đưa vào phòng mổ phẫu thuật khâu viết thương. Hình ảnh phim X-Quang cho thấy ngón tay út trên bàn tay trái của anh Lương Thanh Duy bị mất 2 đốt.

Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai vừa cắm sạc điện thoại vừa sử dụng điện, có thể gây nguy hiểm cho tính mạng và sức khỏe của bản thân.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bi-dap-nat-ban-tay-vi-dien-thoai-phat-no-20200527175346874.htm