Bị đánh vì đòi lại quà sau khi chia tay người yêu

Đòi lại điện thoại sau khi chia tay, anh T. bị nhóm 5 người hành hung dẫn tới chấn thương vùng đầu.

Công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tạm giữ hình sự Đinh Thị Nương (29 tuổi, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), Hoàng Thế Anh (19 tuổi, ở huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) và Hoàng Văn Quang (21 tuổi, ở huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Đặng Quang T. (17 tuổi, ở huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) và Trần Ngọc H. (16 tuổi, ở TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) được tại ngoại dưới sự giám sát của cơ quan công an do chưa thành niên.

Tối 7/11, anh D.T.T. (24 tuổi, ở TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) bị một nhóm 5 người hành hung.

Sau khi xác định danh tính người gây án, lực lượng chức năng bắt giữ Nương, đồng thời vận động 4 người còn lại đầu thú.

Tại cơ quan công an, Nương khai anh T. là người yêu cũ của bạn cùng phòng trọ với mình. Khi nghe chuyện anh T. chia tay bạn, đòi lại điện thoại và đe dọa nếu không trả sẽ đăng bài lên mạng xã hội, Nương rủ 4 người nữa rồi hẹn anh T. ra nói chuyện.

Khi gặp mặt, đôi bên xảy ra xô xát. Nhóm của Nương hành hung khiến anh T. bị chấn thương vùng đầu và phải nhập viện cấp cứu.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-danh-vi-doi-lai-qua-sau-khi-chia-tay-nguoi-yeu-post1152265.html