Bị đánh vì chạm đùi học viên nữ: Thầy giáo dạy lái lên tiếng

Mạng xã hội đang lan truyền clip ghi cảnh một người đàn ông (là thầy giáo dạy lái xe) bị đánh hội đồng. Các đối tượng hành hung cho rằng thầy giáo hướng dẫn cố tình chạm vào phần nhạy cảm của một phụ nữ trong lúc dạy lái xe.

Hình ảnh ghi lại việc thầy giáo dạy lái bị đánh.

Thầy giáo dạy lái trong clip được xác định là anh P.T.A (SN 36 tuổi, quê Nghệ An, thường trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, đang là giáo viên dạy lái xe ở Trung tâm dạy nghề S.B.V).

Chiều 8.5, chia sẻ với Lao Động, anh T.A nêu nguyên nhân sự việc. Theo đó, cuối tháng 4, anh được một cô gái tên N.L (29 tuổi, trú Hà Nội) đặt lịch, nhờ bổ túc tay lái dù đã có bằng, thỏa thuận mỗi giờ dạy trả 300.000 đồng.

Như hẹn, ngày 4.5, anh T.A lái xe mang biển kiểm soát 30F - 668.** đến nhà chị N.L để đón đi học.

"Buổi đầu tiên học, tôi nhận thấy học viên run ngay từ khi lên xe. Lái một đoạn đường ngắn, cô ta đạp nhầm chân ga. Tôi vội dùng tay nhấc chân cô ra để tránh gây nguy hiểm. Chính vì thế, tôi có nói: Trong quá trình dạy, nếu em đạp nhầm chân ga, tôi sẽ lại phải làm như vậy, mong thông cảm. Khi đó N.L cũng đồng ý với việc này", anh T.A kể.

Thầy giáo dạy lái xe bị nhiều người hành hung. Ảnh cắt từ clip

Cũng theo lời kể của anh T.A, hôm sau (5.5), anh đưa ôtô đến đón N.L, thấy cô đang nói chuyện với một người khác. N.L giới thiệu đó là em gái và đề nghị anh T.A cho lên xe cùng.

Sau khi tất cả đã lên xe (N.L ngồi ghế lái, anh T.A ngồi ghế phụ và em của N.L ngồi ghế sau), bất ngờ xuất hiện 7 thanh niên xăm trổ, tiến lại gần, mở cửa túm cổ áo kéo anh T.A ra đánh đập túi bụi.

"Khi bị đánh, quá hoảng loạn, tôi van xin họ, nhưng những người này không dừng lại, vẫn xông vào đánh tôi. Khoảng 40 phút sau, khi Công an phường Mai Động đến, họ mới bỏ đi.

Một cảnh trong clip thầy giáo dạy lái bị hành hung đang lan truyền trên mạng.

Sau đó, tôi đi chụp, chiếu ở Bệnh viện Thanh Nhàn và quay về Công an phường Mai Động làm bản tường trình sự việc. Lúc này, tại đồn công an, có đôi vợ chồng xưng là anh, chị của N.L nói muốn hòa giải với tôi.

Vì nghĩ mình làm việc nơi đất khách quê người, “một sự nhịn là chín sự lành” nên đã đồng ý ký giấy hòa giải", anh T.A kể.

Tuy nhiên, đến 6.5, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện clip ghi cảnh anh T.A bị đánh. Điều này khiến anh T.A bức xúc, quyết định làm đơn trình báo và tố giác những đối tượng này lên cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai và VKSND cùng cấp.

Trong đơn, anh T.A viết: "Hành vi của các đối tượng trên, không chỉ xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của tôi, mà còn vu khống, xâm phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân tôi".

Do đó, anh T.A đề nghị, Công an Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng trên, buộc các đối tượng trên phải công khai xin lỗi, yêu cầu admin của các trang mạng xã hội gỡ bỏ clip.

Liên quan vụ việc này, ông Lê Minh Thanh - Trưởng công an phường Mai Động cho biết, clip đưa lên chưa được kiểm chứng, gây mất trật tự và hoang mang trong dư luận. Hiện công an đã thụ lý vụ việc và tiến hành điều tra, làm rõ.

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bi-danh-vi-cham-dui-hoc-vien-nu-thay-giao-day-lai-len-tieng-732135.ldo