Bị đánh tử vong vì ngủ chung phòng với bạn gái đồng nghiệp

Thấy anh T. nằm trong phòng bạn gái mình, Nhân bực tức vồ lấy ca nước xông đến đánh tới tấp cho đến khi T. gục hẳn. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh T. đã tử vong vì thương tích quá nặng.

Chiều 11-3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thế Nhân (tự là Biển, 35 tuổi, quê Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Giết người” xảy ra tại KP.Bà Tri, phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên.

Nguyễn Thế Nhân tại CQCA

Nguyễn Thế Nhân tại CQCA

Theo hồ sơ từ cơ quan công an, Nguyễn Thế Nhân là tài xế lái container có quan hệ tình cảm với chị H.T.V. (38 tuổi, quê Thanh Hóa). Trưa 10-3, Nhân điều khiển xe máy biển số 92E1 - 277.63 từ TP.Hồ Chí Minh đến quán cà phê Tr. K (thuộc KP.Bà Tri, phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để gặp chị V. tâm sự.

Tuy nhiên, khi Nhân đến quán cà phê trên thì phát hiện bạn gái mình đang ngủ chung với một tài xế làm chung công ty là anh D.T. (32 tuổi, quê Bình Phước), báo Tiền phong đưa tin.

Tiếp diễn vụ việc, báo Dân trí cho hay, nghi ngờ bạn mình có mối quan hệ tình cảm bất minh với chị V. nên Nhân bực tức vồ lấy ca nước đựng trà đá lao vào đánh tới tấp vào người anh T. cho đến khi gục hẳn. Lúc này chị V. chạy đến hô hoán và đưa anh T. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vì thương tích quá nặng.

Sau khi hành hung anh T., Nhân rời khỏi hiện trường và ra cơ quan đầu thú khi biết tin anh T. đã chết.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ việc.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bi-danh-tu-vong-vi-ngu-chung-phong-voi-ban-gai-dong-nghiep-139780.html