Bị đánh tử vong vì bênh bạn

Ngày 6/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Lê Đức Tấn (17 tuổi, trú xã Dliê Ya, huyện Krông Năng) 12 năm tù về tội 'Giết người'.

Hồ sơ vụ án cho thấy, chiều ngày 30/4 vừa qua, Tấn cùng 1 số người bạn đi hát karaoke, khi đến khu vực xã Ea Toh, huyện Krông Năng thì Tấn bị rơi mũ bảo hiểm nên xuống nhặt.

Tại đây, có 2 thanh niên đứng bên đường nhìn. Nghĩ là bị nhìn đểu nên Tấn liền tiến lại để hỏi chuyện nhưng 2 người này sợ đã rời đi.

Bị cáo Tấn tại phiên tòa (Ảnh:NLĐ)

Bị cáo Tấn tại phiên tòa (Ảnh:NLĐ)

Sau đó, Phan Đình Phú (17 tuổi, trú ở xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) đã điện thoại chửi Tấn vì cho rằng trước đó Tấn đã đánh em mình.

Tấn và Phú hẹn gặp nhau ở một quán karaoke thuộc xã Ea Tóh.

Đến nơi, giữa Tấn và Phú có xảy ra xô xát. Thấy vậy, Trần Quang Thành (18 tuổi, bạn của Phú) chạy ra bênh Phú, thì bị Tấn dùng cây đánh bi da đánh nhiều cái vào đầu và người, khiến nạn nhân tử vong.

Hoàng Hà

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/bi-danh-tu-vong-vi-benh-ban-d110605.html