Bị đánh trọng thương vì câu hỏi xấc xược

Ngày 22-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Nông Sơn (Quảng Nam) cho biết vừa phối hợp VKSND cùng cấp tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Quế Lâm (H. Nông Sơn). Điều đáng nói, nguyên nhân vụ án chỉ vì câu nói 'khích' nhau giữa những thanh niên trong quán bi-a.

Ngày 22-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Nông Sơn (Quảng Nam) cho biết vừa phối hợp VKSND cùng cấp tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Quế Lâm (H. Nông Sơn). Điều đáng nói, nguyên nhân vụ án chỉ vì câu nói “khích” nhau giữa những thanh niên trong quán bi-a.

Nguyễn Hồng Huấn thực nghiệm lại vụ việc.

Nguyễn Hồng Huấn thực nghiệm lại vụ việc.

Khoảng 21 giờ ngày 31-8, Đinh Công Tập (1989, trú thôn Phước Hội, xã Quế Lâm) đi qua quán bi-a đối diện trước nhà mình chơi. Khi Tập đang ngồi xem mọi người đánh bi-a trong quán thì lúc này có Nguyễn Đình S. (1990, trú thôn Bình Yên, xã Phước Ninh, H. Nông Sơn) cũng đi vào quán. Lúc này, Tập quay sang nhìn S. cười xã giao thì người này hỏi: “Mày nhìn gì?”. Nghe S. hỏi có vẻ khó chịu, Tập liền đứng dậy dùng ghế nhựa đánh đối phương. Bực tức, S. lấy xe máy bỏ đi về nhà để tìm hung khí quay lại trả đũa. Khoảng 15 phút sau, S. chạy xe quay lại quán bi-a và mang theo một cái rựa đòi chém Tập. Thấy vậy, Đinh Công Đốc (1987, anh ruột Tập) cầm thanh sắt tròn (một đầu có 3 thanh sắt nhọn, dùng để phơi rơm) đẩy về phía S. với mục đích ngăn nam thanh niên khỏi chém Tập. Lúc này, Nguyễn Văn Quốc (1991, anh vợ S.) cũng nhảy vào can ngăn Đốc dẫn đến ẩu đả giữa hai bên.

Trong cuộc xô xát, Nguyễn Hồng Huấn (1996, em rể Tập) bất ngờ cầm một cây sắt dài khoảng 2m đi đến đối diện đánh vào vùng đầu S. làm nạn nhân ngã xuống đường, bất tỉnh. Sau khi gây án, Huấn vào nhà nói với Tập: “Em đánh gục thằng S. rồi, anh chở đi bệnh viện giúp em với”. Tiếp đó, Huấn nói với vợ mình: “Anh đánh gục S. rồi, em ra lấy thanh sắt vào lau máu và dấu vân tay giúp anh”. Nói xong, Huấn lấy xe máy chạy về nhà mình rồi tìm đường lẩn trốn.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, CAH Nông Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh làm rõ. Do sự truy tìm quyết liệt của lực lượng CA, biết không thể trốn thoát, đến chiều 1-9, Huấn đã đến trụ sở CA Nông Sơn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Riêng đối với S., sau khi Huấn bỏ đi, nạn nhân đã được đưa đến Trung tâm Y tế H. Nông Sơn sơ cứu. Do vết thương nặng nên ngay trong đêm, S. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Miền núi phía Bắc Quảng Nam điều trị. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên S. đã qua cơn nguy kịch. Qua giám định thương tích, S. bị thương tích 36%.

Tại buổi thực nghiệm hiện trường vừa qua, Huấn đã mô tả và thực hành lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Quá trình đó hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Huấn tại cơ quan CA. Hiện Cơ quan CSĐT CAH Nông Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Huấn về hành vi “Giết người” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

B.B - S.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_231918_bi-danh-trong-thuong-vi-cau-hoi-xac-xuoc.aspx