Bị đánh trong lúc dự tiệc, chạy về mang dao đến chém đối thủ tử vong

Nhóm thanh niên được mời đến dự tiệc thì xảy ra mâu thuẫn, sau đó một thanh niên về lấy dao quay lại đâm chết người.

Ngày 7-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Ngô Thanh Tuấn (SN 1993, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, ngày 5-7, ông Hồ Văn Đặng (tạm trú thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) có tổ chức tiệc tại phòng trọ và mời Ngô Thanh Tuấn đến chơi.

Hiện trường vụ việc chiều 5-7.

Hiện trường vụ việc chiều 5-7.

Tại buổi tiệc, Tuấn với Huỳnh Văn Phiếp (SN 1995, quê Tây Ninh) đã xảy ra mâu thuẫn. Phiếp và một người bạn (chưa rõ thông tin) lao vào đánh Tuấn, được mọi người can ngăn.

Tức giận, Tuấn về trong phòng trọ lấy dao chém Phiếp làm anh này bỏ chạy kêu cứu, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Còn Tuấn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngô Thanh Tuấn.

Nhận thông tin, công an huyện Bàu Bàng có mặt lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường và bắt giữ Tuấn khi đang trốn ở phòng trọ.

Tại cơ quan Công an Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi củng cố hồ sơ, công an huyện Bàu Bàng đã bàn giao Tuấn cho công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền

Đ.Dự

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/mau-thuan-trong-luc-du-tiec-mot-thanh-nien-bi-dam-chet_133676.html