Bị đánh, thiếu niên dùng cục đá lạnh ném cha ruột tử vong

Bị cha nhiều lần đi nhậu về say xỉn đánh đập, K. cầm cục đá lạnh to bằng cái chén ném vào người khiến ông Đát tử vong.

K. tại cơ quan công an. Ảnh: ĐT.

K. tại cơ quan công an. Ảnh: ĐT.

Ngày 11-3, Công an tỉnh Bình Phước vừa thực hiện lệnh bắt Bùi Xuân K. (16 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là ông Bùi Văn Đát, 41 tuổi, cha ruột của K.

Theo điều tra ban đầu, tối 8-3, sau khi đi nhậu về nhà ở ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, giữa ông Đát và K. có mâu thuẫn dẫn đến cự cãi và xô xát.

K. đã dùng cục đá lạnh ném vào người ông Đát. Bị ném đá, ông Đát nằm bất động.

K. sau đó gọi người thân đưa ông Đát đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Đồng Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, xác định K. chính là nghi can gây ra vụ án nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, K. thừa nhận hành vi của mình.

K. khai nhận, do cha ruột thường xuyên đi nhậu về say xỉn rồi đánh đập nên gây ra sự việc đau lòng.

Nguyễn Yên

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/thieu-nien-dung-cuc-da-lanh-nem-cha-ruot-tu-vong-vi-bi-danh-dap_108626.html