Bị đánh sau khi uống rượu, em vợ đoạt mạng anh rể

Trong lúc cãi nhau, Khum bị anh rể dùng cây đánh vào đầu, nên dùng kéo đâm chết người này.

Ngày 30-7, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Thạch Khum (31 tuổi, ngụ xã An Ninh, huyện Châu Thành, Sóc Trăng), 10 năm tù can tội “giết người”. Nạn nhân là Thạch Na (44 tuổi, anh rể của bị cáo).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Sóc Trăng, Khum không biết chữ và ở chung nhà với vợ chồng anh Na. Chiều 22-1, sau khi uống rượu, Khum và anh Na xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau.

Bị cáo Khum tại tòa.

Lúc đó, anh Na dùng cây đánh vào đầu Khum. Khum bỏ vào nhà thì anh Na cầm cây tre có gắn móc sắt nhọn chạy theo định đánh tiếp. Thấy anh rể quá hung hăng, Khum lấy cây kéo (dùng để làm cá) trên bếp đâm vào ngực Na.

Sau khi vụ việc xảy ra, Khum xé áo băng bó vết thương cho anh rể rồi gọi hàng xóm đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng người này không qua khỏi. Tối cùng ngày, Khum đến Công an xã An Hiệp đầu thú.

Đức Văn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bi-danh-em-vo-dam-chet-anh-re-503780/