Bị đánh hội đồng ngay trước cổng, học sinh lớp 8 nhập viện

Buổi trưa khi tan trường, H. bị 3 thanh niên chặn lại, sau khi lời qua tiếng lại, 3 thanh niên này đã lao vào đánh lên người và lên đầu khiến H. gục tại chỗ.

Ngày 10/3, ông Võ Văn Minh – Trưởng Phòng GD – ĐT TP Biên Hòa, Đồng Nai đã xác nhận nắm bắt được vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh hội đồng, phải nhập viện cấp cứu.

H. bị 3 thanh niên chặn đánh ở bên hông trường, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

H. bị 3 thanh niên chặn đánh ở bên hông trường, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Ông Minh chia sẻ: "Chúng tôi đã báo cáo lên sở và UBND TP Biên Hòa, đồng thời báo lực lượng công an phối hợp xác minh, xử lý các thanh niên ra tay đánh em H., nhất là đảm bảo an toàn cho các em học sinh".

Được biết, trước đó vào trưa ngày 5/3, H. vừa tan trường thì bị 3 thanh niên chặn lại. Sau khi nói chuyện qua lại, 3 người này lao vào đấm đá, đánh lên người và phần đầu của H. khiến H. gục tại chỗ.

Sự việc xảy ra, nhiều học sinh khác chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn. Ngay đó giáo viên trong trường đã nhanh chóng đưa H. vào bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân được xác định là em N.T.H., học sinh lớp 8/6 Trường Võ Trường Toản (phường Tân Biên, TP Biên Hòa).

Bác sĩ Phạm Đông Đoài, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết H. được thầy cô đưa vào viện điều trị trong tình trạng chấn thương phần mềm. Sau 2 ngày nằm viện, sức khỏe em đã ổn, được xuất viện về nhà.

"Trước đó, lo cháu bị chấn thương đầu nên bác sĩ cho chụp phim, theo dõi suốt 24 tiếng. May mắn cháu chỉ choáng váng, không xuất huyết, không máu tụ hay nứt xương, còn tay chân bị chấn thương phần mềm" - bác sĩ Đoài cho biết.

Theo Phòng GD – ĐT TP Biên Hòa, bước đầu xác định 3 người đánh em H không phải là học sinh của trường. Khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã cử giáo viên đến thăm hỏi, động viên H.

Cùng ngày, lực lượng Công an phường Tân Hòa đã làm việc với ban giám hiệu Trường THCS Võ Trường Toản, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và lấy lời khai của bị hại.

Hiện tại lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, xác minh để có hướng xử lý vụ việc.

Di Linh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/bi-danh-hoi-dong-ngay-truoc-cong-hoc-sinh-lop-8-nhap-vien-d150671.html