Bị đánh dằn mặt vì chở gái đã có chồng đi cùng bạn trai lúc đêm khuya

Do ghen vì vợ mình là chị G có quan hệ tình cảm với anh V (cùng ngồi trên ô tô) nên khi biết hai người này đi cùng nhau, đối tượng đã đuổi đánh lái xe, đập phá ô tô vào lúc 22 h đêm để dằn mặt.

Hôm nay 17/6, nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa tiếp nhận Nguyễn Đăng Vinh, SN 1988, trú tại tổ dân phố Tiên Hưng, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) ra đầu thú về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

 Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường. Ảnh: BBG

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường. Ảnh: BBG

Trước đó, ngày 13/6, Công an huyện Hiệp Hòa nhận đơn trình báo của anh Lại Hồng Q., SN 1992, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) về việc: Khoảng 22h ngày 12/6, anh đang điều khiển xe ô tô chở bạn là Nguyễn Ngọc V., SN 1987, trú tại thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) và chị Nguyễn Thị G., SN 1994, trú tại tổ dân phố Tiên Hưng thị trấn Thắng (Hiệp Hòa). Khi đi đến cổng làng Đức Thịnh (thị trấn Thắng) thì bị một nam giới lạ mặt dùng gậy sắt đuổi đánh và đập vào đuôi xe.

Anh Q lái xe chạy đến thôn Liễu Ngạn (xã Hoàng Vân), đối tượng trên tiếp tục đuổi theo rồi dùng gậy sắt đánh bị thương và làm hư hỏng xe ô tô (thiệt hại khoảng 9 triệu đồng).

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng đập phá ô tô và đánh anh Q là Nguyễn Đăng Vinh nên đã vận động đối tượng ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Vinh cho biết, do ghen vì vợ mình là chị G có quan hệ tình cảm với anh V (cùng ngồi trên ô tô) nên khi biết hai người này đi cùng nhau, đối tượng đã đập phá ô tô để dằn mặt.

Công an huyện tạm giữ Nguyễn Đăng Vinh để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/bi-danh-dan-mat-vi-cho-gai-da-co-chong-di-cung-ban-trai-luc-dem-khuya-89921.html