Bị đánh chết vì dùng dao giải quyết mâu thuẫn trong cuộc nhậu

Mâu thuẫn với nhau trong tiệc nhậu, Phong, Quang và bạn của mình đều bị bạn nhậu đâm gây thương tích. Quyết không chịu thua, Phong cùng nhóm bạn quay lại dùng cây đánh vào đầu đối thủ dẫn đến tử vong.

gn: justify;">Ngày 16/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Quốc Phong (SN 1992) và Nguyễn Văn Quang (SN 1984), cả 2 cùng ngụ TP.HCM, về tội Giết người.

Trước đó, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phong 12 năm tù, Quang 5 năm tù cùng về tội danh trên. Cho rằng mức án cao, cả 2 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

2 bị cáo Phong và Quang tại tòa.

2 bị cáo Phong và Quang tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 24/2/2017, Phạm Quốc Phong, Nguyễn Văn Quang, Phạm Vũ Khanh và một số người khác đến quán thịt dê nằm trên đường Lê Thị Hà (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM) để ăn uống.

Sau khi uống gần hết 3 thùng bia, vài người trong nhóm đi về, những người còn lại rủ nhau tiếp tục đi nhậu tại 1 quán thuộc ấp Mỹ Hòa, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Lúc này, trong quán còn có nhóm của Phan Hồ Trương G. cũng ngồi nhậu. Trong quá trình nhậu, G. có qua bàn của Khanh để mời bia. Sau đó, Khanh qua bàn của G. để mời lại.

Đến khoảng 1h ngày 25/2/2017, G. kéo Khanh ra ngoài nói chuyện thì cả 2 xảy ra mâu thuẫn nên G. cầm ly bia đập vào đầu Khanh. Tiếp đó, G. lấy dao trong người ra đâm vào người Khanh.

Thấy Khanh bị G. tấn công, Phong và Quang chạy ra can ngăn thì đều bị G. đâm bị thương. G. tính bỏ chạy thì bị Quang cầm 1 cây tầm vông đánh vào lưng khiến anh này té xuống đường. Phong chạy tới, tiếp tục cầm cây gỗ đánh nhiều cái vào đầu G..

Đến 16h cùng ngày, G. tử vong tại bệnh viện. Ngày 27/2/2017, Phong và Quang đến cơ quan công an đầu thú.

Tại tòa, Quang và Phong thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong muốn được giảm án.

Sau khi nghị án, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phong, tuyên giảm án từ 12 năm xuống còn 9 năm tù cho bị cáo Phong.

Riêng bị cáo Quang, HĐXX xét thấy bản án sơ thẩm đã tuyên là đúng người đúng tội và có căn cứ nên bác kháng cáo và tuyên y án 5 năm tù với bị cáo này.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bi-danh-chet-vi-dung-dao-giai-quyet-mau-thuan-trong-cuoc-nhau-a366657.html