Bị đâm vì không cho vay tiền cá độ?

Tối 27-6, tại P. Trường Xuân (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong lúc vay tiền tham gia cá độ bóng đá.

Tối 27-6, tại P. Trường Xuân (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong lúc vay tiền tham gia cá độ bóng đá.

Cơ quan pháp y chuẩn bị khám nghiệm tử thi.

Theo lời kể của chị H.T.V (người chứng kiến toàn bộ sự việc), cách đây vài tháng, có một nhóm thanh niên đến thuê nhà số 348-Trần Cao Vân, P. Trường Xuân, TP Tam Kỳ để ở. Tuy nhiên, nhóm thanh niên này có nhiều biểu hiện rất bất minh. Hằng ngày có rất nhiều thanh niên mặt mày hung tợn, xăm trổ đầy mình lui tới, có lúc nhóm thanh niên này kéo đi đến hôm sau mới về. Theo phán đoán của người dân thì nhóm người này hành nghề cho vay nóng và chuyên đòi nợ thuê. “Khoảng 6 giờ ngày 27-6, có 2 thanh niên tìm đến ngôi nhà này và xảy ra cãi vã, xô xát. Một lúc sau, một thanh niên cầm đoạn gỗ dài chừng 1m đuổi đánh 2 thanh niên này. Vì không có hung khí chống trả nên 2 thanh niên này bị rượt đuổi chạy lên phía KCN Trường Xuân (cách 100m). Một lúc sau, 2 thanh niên này chạy xe máy quay lại, nẹt pô khiêu khích. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, 2 thanh niên này lại đến, giữa hai bên tiếp tục lớn tiếng, ẩu đả. Một lúc sau, tôi nghe tiếng la hét, một số thanh niên bỏ chạy tán loạn, còn số khác kéo một thanh niên nằm bất động, máu me đầy người ra ngoài. Vài phút sau có xe cấp cứu chạy đến đưa thanh niên này đi” - chị V. kể lại.

Sau khi nhận tin báo, CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với CATP Tam Kỳ và CA địa phương nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường vụ án. Nhóm trinh sát khác khẩn trương đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam theo dõi tình trạng sức khỏe của nạn nhân và thu thập thông tin. Nạn nhân được xác định là Hồ Việt Thắng (28 tuổi, trú P. Hòa Hương, TP Tam Kỳ). Do vết đâm trúng chỗ hiểm nên nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Theo các bác sĩ, nạn nhân bị đâm 4 nhát, 3 nhát ở lưng và một nhát chí mạng vào ngực bên phải, cách sườn ức phải 3cm. Sau khi hoàn tất các thủ tục, bệnh viện chuyển nạn nhân vào nhà xác để cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân Hồ Việt Thắng.

Theo tìm hiểu của P.V, Hồ Việt Thắng đã 2 lần vào tù, vừa mãn hạn về địa phương cách đây khoảng 6 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”. Tìm về nơi gia đình Thắng đang sinh sống, người dân cho biết, từ ngày ra tù, Thắng đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, gặp ai cũng lễ phép chào hỏi. Hằng ngày Thắng phụ mẹ là bà T.T.T. (55 tuổi) làm việc đồng án và bán nước mía. Tuy nhiên, cứ đến 17 giờ là Thắng điều khiển xe đi, không ai biết Thắng đi đâu.

Sau khi sự việc xảy ra, đối tượng gây án đã bỏ trốn. Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, tại thời điểm gây án, một đối tượng tên Dũng cùng với một người bạn đến nhà số 348-Trần Cao Vân gặp Hồ Việt Thắng hỏi vay tiền để tham gia cá độ trận Đức gặp Hàn Quốc diễn ra lúc 21 giờ cùng ngày. Vì Dũng còn nợ tiền của Thắng nên Thắng nhất quyết không cho vay thêm. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc bực tức, Dũng dùng dao đâm Thắng 4 nhát rồi rời khỏi hiện trường.

Lê Vương

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_191626_bi-dam-vi-khong-cho-vay-tien-ca-do-.aspx