Bị đâm tử vong vì vào nhà nghỉ với gái có chồng

Người đàn ông vào nhà nghỉ cùng phụ nữ đi SH và bị người đàn ông được cho là chồng của người phụ nữ đạp cửa đâm tử vong.

Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Thành (35 tuổi, quê Tiền Giang). Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng ngày 18/10, anh Thành vào nhà nghỉ trên đường Võ Văn Bích (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) cùng người phụ nữ đi xe SH.

10 phút sau, hai người đàn ông khác chạy xe máy tới nhà nghỉ. Một người đạp cửa xông vào phòng, cãi nhau lớn tiếng với anh Thành và người phụ nữ.

Công an nghi ngờ động cơ án mạng do ghen tuông (Ảnh CA.TPHCM)

Công an nghi ngờ động cơ án mạng do ghen tuông (Ảnh CA.TPHCM)

Trong lúc lời qua tiếng lại, bất ngờ, người này rút dao đâm anh Thành khiến máu chảy lênh láng. Dù bị đâm trọng thương nhưng người đàn ông này vẫn cố gắng vùng bỏ chạy sang vườn một nhà dân bên cạnh rồi ngã gục, tử vong.

Ngay sau đó, người đàn ông lôi người phụ nữ cùng lên xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin về vụ án mạng, Công an huyện Củ Chi cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra truy xét làm rõ vụ án.

Cảnh sát đưa thi thể nạn nhân rời hiện trường. (Ảnh VNE)

Theo những người dân xung quanh hiện trường cho biết, hung thủ gây án được cho là chồng của người phụ nữ cùng thuê phòng nhà nghỉ với nạn nhân.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bi-dam-tu-vong-vi-vao-nha-nghi-voi-gai-co-chong-3367568/