Bị đâm tử vong vì chỉ trả tiền nhậu bàn của mình

Ban đầu cả bị cáo và bị hại ngồi 2 bàn nhậu riêng, sau đó gộp chung. Khi thanh toán, nạn nhân chỉ trả bàn nhậu trước đó của mình nên xảy ra mẫu thuẫn dẫn đến việc bị đâm tử vong.

Chiều 25-5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Trịnh Anh Duy (SN 1980, ngụ tỉnh Lâm Đồng) 14 năm tù về tội "Giết người". Duy có trách nhiệm bồi thường tổn thất cho gia đình bị hại 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Duy và anh Trần Hải Quân (SN 1993, quê Cà Mau) đều là công nhân và thuê cùng dãy trọ nhưng khác phòng, tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khoảng 17 giờ ngày 23-10-2019, Duy rủ Quân đi nhậu tại một quán lẩu bò cách khu trọ 1 km, đến khoảng 19 giờ thì cả hai ra về.

Bị cáo Trịnh Anh Duy tại phiên xử sơ thẩm

Bị cáo Trịnh Anh Duy tại phiên xử sơ thẩm

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Quân tiếp tục đi nhậu cùng Võ Khánh Dư thì gặp Duy và người bạn khác ngồi bàn bên cạnh. Sau đó, bạn của Duy về trước nên anh Quân cùng Dư qua ngồi cùng bàn với Duy.

Tàn cuộc, Quân và Dư tính tiền bàn nhậu của mình trước đó rồi về. Lúc này, Duy ngồi uống thêm bia rồi gọi điện trách Quân ăn xong không tính tiền mà bỏ về. Quân nói có gì về nói chuyện, Duy tiếp tục chửi và nói chờ về nói chuyện.

Đêm khuya, Duy về xóm trọ và đạp vào cửa phòng của anh Quân nên cả 2 cãi vã. Duy rút dao đâm trúng ngực Quân. Sau đó, Duy gọi bạn đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, Quân đã tử vong tại bệnh viện vào sáng hôm sau.

Tin - ảnh: Ng.Giang

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bi-dam-tu-vong-vi-chi-tra-tien-nhau-ban-cua-minh-20200525182628716.htm