Bị đâm tử vong sau tranh cãi do bụi phát tán từ sơn thuyền thúng

Trong lúc tranh cãi, hai bên xảy ra xô xát, nghi phạm lấy con dao gọt trái cây để sẵn trên bàn đâm trúng nạn nhân thiệt mạng.

Chiều tối 4/3, Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nghi phạm Phạm Hoàng Ân (23 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú phường Phú Hài, TP Phan Thiết) do liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xưởng đóng tàu Phú Hài.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, vào 15h30 cùng ngày, Phạm Hoàng Ân đang ở nhà trọ cùng với nhóm bạn cùng quê Đồng Tháp gần xưởng đóng tàu Phú Hà. Lúc này, ông Tô Ngọc Phương (43 tuổi, trú khu phố 1, phường Phú Hài, TP Phan Thiết) tìm đến để cãi cọ về việc nhóm của Ân sơn phết thuyền thúng, gây phát tán bụi ảnh hưởng đến những nhà xung quanh.

Trong lúc tranh cãi, hai bên xảy ra xô xát, Ân lấy con dao gọt trái cây để sẵn trên bàn đâm trúng người ông Phương, khiến nạn nhân thiệt mạng.

Sau khi án mạng xảy ra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Ân, đưa về Công an phường Phú Hài, TP. Phan Thiết để điều tra làm rõ vụ việc./.

CTV Văn Thuận/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bi-dam-tu-vong-sau-tranh-cai-do-bui-phat-tan-tu-son-thuyen-thung-1017817.vov