Bị đâm tử vong khi hòa giải tại quán nhậu

Hai bên đến quán nhậu giải hòa nhưng sau đó lại tiếp tục mâu thuẫn, một người bị sát hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thái Thuận (30 tuổi, ngụ xã Hòa Long, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) về tội giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối 7-5, HPT (31 tuổi) rủ Thuận đi nhậu cùng Hùng (Đầu Trọc), Su và một số người khác.

Trong lúc nhậu T. hỏi Thuận tại sao đánh Hùng, nếu có thì để Hùng đánh lại xem như huề nhau. Thuận nói không có đánh thì hai bên xảy ra cự cãi.

Su và T. lấy chai bia đánh nhiều cái vào đầu Thuận. Bị can Thuận lấy con dao ra cầm thì T. tiếp tục xông vào đánh Thuận.

Lúc này Thuận dùng dao đâm hai nhát vào lưng và bụng T. dẫn đến tử vong.

Sau đó, Thuận được gia đình đưa đến Công an đầu thú.

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bi-dam-tu-vong-khi-hoa-giai-tai-quan-nhau-984847.html