Bị đâm sau khi giúp tráng lại sân

Sáng 22-7, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Trần Quang Minh (sinh năm 1995, trú Cam Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa) 9 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, bị hại vắng mặt tuy đã được triệu tập hợp lệ nên được tách ra giải quyết riêng khi có yêu cầu.

Sáng 10-12-2017, Minh nhờ Hồ Văn Lực và một số thanh niên đến nhà giúp tráng lại nền sân xi măng. Sau khi công việc hoàn thành, Minh tổ chức cho cả nhóm ăn uống tại nhà. Đến 16 giờ cùng ngày, Lực không uống nữa và lên võng nằm nghỉ. Lúc này, Minh và Lực lời qua tiếng lại, dẫn tới đánh nhau bằng tay nhưng được mọi người can ngăn. Lực được mẹ đưa về nhà.

Bị cáo Trần Quang Minh.

Bị cáo Trần Quang Minh.

Bực tức vì bị Minh đánh, chửi nên Lực lấy cây phảng dùng phát bờ rào và đi bộ sang nhà Minh. Thấy vậy, em gái Minh la lên và cùng mẹ đẩy Lực ra. Minh ở dưới bếp nghe tiếng em la liền lấy một con dao bấm chạy ra đâm trúng mí mắt Lực, làm rơi cây phảng. Minh tiếp tục đâm nhiều nhát vào Lực, gây thương tích với tỉ lệ 62%.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202007/bi-dam-sau-khi-giup-trang-lai-san-8175041/