Bị đâm chết vì ngồi chơi với bạn là chủ hiệu cầm đồ

Trong lúc tình cờ sang ngồi chơi với bạn là chủ cửa hiệu cầm đồ, nạn nhân đã bị hai đối tượng đến dùng hung khí đâm trúng ngực trái dẫn đến tử vong.

Sáng nay 10/11, Công an huyện Thường Tín cho biết đang điều tra làm rõ vụ giết người trong tiệm cầm đồ ở xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội khiến 1 người tử vong.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc

Nạn nhân là anh Hồ Viết Minh Tuấn (SN 1991, ở Lâm Đồng) tử vong sau khi bị một nhát đâm vào ngực trái.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn về nợ nần nên hai đối tượng Trần Văn Tuấn cùng Đinh Văn Trung (cùng trú xã Văn Tự, huyện Thường Tín) có thù với Lê Quý Huấn, SN 2000, trú tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên.

Ngày 9/11, sau khi uống rượu say về, Tuấn và Trung rủ nhau đến quán cầm đồ của anh Huấn ở xã Văn Tự để "thanh toán".

Trước khi đi, Tuấn và Trung mang theo 1 thanh kiếm và hai phóng lợn. Đến tiệm cầm đồ, hai đối tượng thấy anh Huấn đang ngồi chơi cùng hai người bạn thì lao vào đâm chém loạn xạ. Vụ việc khiến anh Hồ Viết Minh Tuấn tử vong do bị đâm trúng ngực trái.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật/.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/bi-dam-chet-vi-ngoi-choi-voi-ban-la-chu-hieu-cam-do-78358.html