Bị đâm chết vì đi giải quyết mâu thuẫn của bạn nhậu

Thi thể nạn nhân tử vong với vết thương tại vùng cổ được Công an quận Ngũ Hành Sơn xác định là anh H.B.L (SN 1995, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Ngày 14-1, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã bàn giao Nguyễn Tuấn (SN 1990, quê xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 13-1, Nguyễn Tuấn cùng nhóm bạn làm đá Granit nhậu tại một quán nhậu trên đường Lê Văn Hiến. Một lúc sau, bạn của Tuấn là Quý đi cùng nạn nhân H.B.L đến quán.

Hiện trường vụ án mạng

Hiện trường vụ án mạng

Biết giữa Quý và Tuấn có hiềm khích trên Facebook nên khi vào quán, H.B.L bất ngờ đòi đánh Tuấn nhưng được mọi người can ngăn. Các bên thách đố nhau thì Tuấn được bạn hòa giải, chở về phòng trọ nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh ở gần đó.

Lúc này, Tuấn tiếp tục nhắn tin hẹn gặp Quý tại cầu Cổ Cò, tuy nhiên Quý không đến theo lời hẹn. Đến khoảng 23 giờ ngày 13-1, Tuấn mang trong người một con dao, đi bộ từ điểm hẹn trở về phòng, đến ngã tư Võ Quý Huấn – Nguyễn Duy Trinh (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) thì bất ngờ bị L. và bạn L. xông đến đánh.

Nghi phạm tại cơ quan công an

Bị đánh hội đồng, Tuấn rút dao trong túi ra chống trả, đâm trúng vào vùng cổ trái của L. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn và chuẩn bị về quê thì bị bắt giữ.

Q. Luật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bi-dam-chet-vi-di-giai-quyet-mau-thuan-cua-ban-nhau-2021011413191683.htm