Bị đâm chết trong lúc đi 'bão' mừng đội tuyển Việt Nam vô địch

Nam thanh niên bị nhóm khoảng 4 đến 5 người truy sát đã hốt hoảng chạy vào trụ sở công an TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cầu cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 16-12, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đang điều tra vụ án mạng khiến một thanh niên tử vong vào khuya 15-12.

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ khuya 15-12, sau khi kết thúc trận chung kết AFF Cup 2018, hàng ngàn người ra đường ăn mừng để cổ vũ tinh thần đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch, thì nhiều người hốt hoảng chứng kiến một nhóm khoảng 4 - 5 người truy sát 1 thanh niên.

Vụ việc xảy ra tại giao lộ Trần Phú với Quốc lộ 20 (phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Sau đó, nam thanh niên bị đuổi đánh chạy vào trụ sở Công an TP Bảo Lộc để cầu cứu, trên người nhiều vết thương.

Hiện trường vụ án mạng được Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ án mạng được Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Thông tin từ Công TP Bảo Lộc, nạn nhân chạy vào cầu cứu là anh Vũ Duy Thường Lâm (26 tuổi). Anh Lâm sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa II TP Bảo Lộc Lâm Đồng để cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, nạn nhân Lâm bị đâm chết mới được ra tù từ đầu năm 2018.

Hiện, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã kiểm tra hiện trường, tạm giữ một nghi can liên quan đến vụ án đồng thời tiến hành triệu tập các nghi can liên quan khác để điều tra vụ án.

Đình Thi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bi-dam-chet-trong-luc-di-bao-mung-doi-tuyen-viet-nam-vo-dich-2018121612372134.htm