Bị đâm chết khi đang chở vợ người khác: Tình cờ giúp?

Tại cơ quan điều tra, Long và vợ hờ đã khai nhận những thông tin ban đầu về nguyên nhân sự việc.

Liên quan tới vụ việc một người đàn ông bị đâm chết khi đang chở vợ người khác, chiều 3/5, trao đổi với PV, một lãnh đạo xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, hiện công an tỉnh đang tiếp tục điều tra sự việc.

Đối tượng gây ra vụ án mạng là Nguyễn Quốc Long (57 tuổi, trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy). Nạn nhân là anh Kim Khắc Hiếu (49 tuổi, trú đường Điện Biên Phủ, TP.Huế).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, chị Đào Thị K.C (43 tuổi, trú xã Thủy Phù) - vợ hờ của Long khai nhận, chị và Long đang sống ly thân.

Nguyễn Quốc Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: PLO

Nguyễn Quốc Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: PLO

Khoảng 17h ngày 1/5, chị này đến nhà Long tại thôn 5, xã Thủy Phù để lấy sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn nhưng Long không cho. Thậm chí, Long còn đuổi, dọa đâm chém khiến chị C. hoảng sợ và bỏ chạy.

Đến khoảng 22h15 cùng ngày, chị C. đi bộ về nhà trọ. Khi đang đứng trên đường bê tông liên thôn của xã Thủy Phù thì chị C. tình cờ gặp anh Kim Khắc Hiếu chạy xe máy đi ngang qua. Do trời tối nên chị C. xin quá giang.

Khi anh Hiếu chở chị C. đi qua đoạn thôn 9 thì Long chạy xe theo sau, yêu cầu dừng xe.

Cho rằng chị C. ngoại tình với anh Hiếu nên Long rút dao thủ sẵn đâm liên tiếp 3 nhát vào người anh Hiếu. Anh Hiếu bỏ chạy rồi gục ngã, tử vong ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra Long khai rằng, trong thời gian chị C. ra ở riêng đã ngoại tình với Hiếu. Vì vậy, khi phát hiện anh Hiếu đang chở chị C. thì Long nổi máu ghen nên đã rút dao đâm “tình địch” nhằm trả thù.

Cùng ngày, Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Long (57 tuổi, trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 1/5, người dân xã Thủy Phù nghe tiếng la hét thất thanh phía tuyến đường liên thôn liền chạy ra xem thì phát hiện anh Hiếu nằm bất tỉnh giữa đường, người bê bết máu.

Gần chỗ anh Hiếu nằm bất động có một phụ nữ tên Đào Thị K.C ngồi với vẻ mặt tái nhợt, hoảng sợ.

Nhiều người đến chỗ anh Hiếu để đưa nạn nhân đi bệnh viện thì phát hiện anh này đã tử vong. Người dân kiểm tra thì phát hiện anh này đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Nhận được tin báo, lực lượng của Công an thị xã Hương Thủy và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.

Được biết, chị C. đang là giáo viên của một trường tiểu học trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Sau khi ly hôn chồng cũ, chị C. đi bước nữa với Long. Tuy nhiên, sau thời gian chung sống, giữa chị C. và Long thường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sống ly thân.

Lê Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bi-dam-chet-khi-dang-cho-vo-nguoi-khac-tinh-co-giup-3379396/